MỚI NHẤT :
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real định đoạt cuộc đua tại La Liga
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Silva: "Khoảng cách 7 điểm với Liverpool là quá nhiều"

    12:39 Thứ năm 27/12/2018

    BongDa.com.vn Tiền vệ người Bồ Đào Nha đang cảm thấy lo lắng khi đội nhà liên tục có những kết quả bất lợi trong cuộc đua đến ngôi vương.

    Ở vòng 18, The Citizen bất ngờ "ngã ngựa" ngay trên sân nhà trước Crystal Palace với tỉ số 2-3. Hành quân đến sân của Leicester City, đoàn quân HLV Pep Guardiola đặt mục tiêu giành chiến thắng để chứng minh thất bại vừa qua chỉ là tai nạn.

    Tuy nhiên, "Bầy cáo" đã có trận đấu ấn tượng và có được 3 điểm trọn vẹn khi đánh bại Manchester City 2-1. Chia sẻ về trận thua này, tiền vệ Bernardo Silva tỏ ra bi quan và không hiểu vì sao đội bóng của anh lại sa sút đến thế.

    Silva:

     Man City là đội bóng duy nhất trong nhóm "Big Six" bại trận trong ngày Boxing Day.

    "Toàn đội đã khởi đầu khá tốt nhưng không duy trì được thế trận, và cuối cùng họ đã ghi một bàn thắng tuyệt vời. Dĩ nhiên các cầu thủ cảm thấy không vui, nhưng tất cả chỉ biết cố gắng vượt qua thất bại này. 7 điểm cách biệt với Liverpool là quá nhiều, Man City đã chơi không tốt ở giai đoạn này của mùa giải và chúng tôi đang đi tìm một lời giải thích", cựu cầu thủ AS Monaco cho biết.

    "Man City cần phải có được những chiến thắng, nhưng chúng tôi không thể chỉ dựa vào thực lực của chính mình được nữa. Ngay cả khi đấu với Liverpool, việc đánh bại họ là điều rất khó khăn. Chúng tôi đã thua 2 trận mà đáng lẽ nó không nên xảy ra với một đội cạnh tranh chức vô địch. Về lý thuyết, Man City gần như phải hoàn hảo từ bây giờ cho đến hết mùa giải", Bernardo Silva nói thêm.

    Ngày 30/12 tới đây, thầy trò HLV Pep Guardiola sẽ hành quân đến sân St Mary's để làm khách trước Southampton. Sau đó 4 ngày, The Citizen sẽ bước vào trận đại chiến với Liverpool để nuôi hi vọng cạnh tranh ngôi vương. 

    Kha Võ | 12:25 27/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...