MỚI NHẤT :
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • “Siêu tiền đạo” Việt kiều sẵn sàng về nước phục vụ bóng đá Việt Nam

    08:12 Thứ bảy 09/03/2019 | 2

    BongDa.com.vn Việt kiều Na Uy - Alexander Dang tiết lộ thông tin với truyền thông rằng, anh sẵn sàng về Việt Nam để được chơi bóng.

    Theo đó, người đại diện của Alexander Dang, ông Mikail Adampour tiết lộ với truyền thông Việt Nam rằng: “Alexander Dang sẵng sàng trở về Việt Nam thi đấu. Bên cạnh đó mọi thủ tục giấy tờ để Alex được xác nhận là người Việt Nam đều sẽ được ông thực hiện toàn bộ, chỉ cần VFF triệu tập cậu ấy sẽ có mặt ở Việt Nam.”

       “Siêu tiền đạo” Việt kiều sẵn sàng về nước phục vụ bóng đá Việt Nam - Bóng Đá

    Alexander Dang lên tiếng sẵn sàng phục vụ bóng đá Việt Nam.

    Hiện tại, Alexander Dang đang thi đấu tại giải hạng Nhất Na Uy cho CLB Nest Sotra. Ở mùa giải 2018, chân sút sinh năm 1990 ghi 13 bàn ở vòng ngoài, góp phần quan trọng giúp đội bóng này lọt tới vòng play-off thăng hạng chuyên nghiệp. Thành tích 13 bàn cũng giúp anh cán đích ở vị trí thứ 6 trong danh sách những cây săn bàn xuất sắc của giải đấu.

    Được biết, Alex có bố là người Việt chưa từng khoác áo đội tuyển quốc gia Na Uy, đây là điều hoàn toàn đủ điều kiện để Alexander Dang trở thành tuyển thủ quốc gia Việt Nam, theo quy định của FIFA.

    Trước đó, trang Fox Sports Asia đặt ra giả thuyết về sự tái hợp của Alexander Dang với bóng đá Việt Nam như sau: "Sự thành công của Đặng Văn Lâm tại 2 giải đấu quốc tế vừa qua cùng ĐT Việt Nam đã làm cho dòng chảy các cầu thủ Việt kiều mong muốn trở về ngày càng nhiều. Một trong những gương mặt đáng chú ý gần đây chính là  Alexander Dang - tiền đạo đang thi đấu tại CLB Nest-Sotra IL ở giải hạng Nhất Na Uy. Đặt giải thuyết nếu VFF đồng ý, hàng công của ĐT Việt Nam sẽ rất đáng xem với sự góp mặt của những cái tên quốc nội đã khẳng định được giá trị và sự bổ sung đáng kể từ Dang.” 

    Phương Nam | 08:25 09/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...