MỚI NHẤT :
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Siêu tiền đạo" Việt kiều lên tiếng về việc khoác áo ĐT Việt Nam

    14:25 Thứ bảy 16/03/2019 | 7

    BongDa.com.vn Chia sẻ với báo chí, Alexander Dang đưa ra câu trả lời về việc khoác áo ĐT Việt Nam trong thời gian tới.

    Hiện tại, ĐT Việt Nam chỉ có một cầu thủ duy nhất mang 2 dòng máu (Việt - Nga), đó là Đặng Văn Lâm và thủ môn 26 tuổi này đang thi đấu rất thành công trong màu áo Muangthong United tại Thai League. Gần đây, có rất nhiều cầu thủ Việt kiều tài năng đã lên tiếng về việc khoác áo ĐT ĐKVĐ AFF Cup như Jason Quang-Vinh Pendant, Boby Lương Nguyên Bảo, Filip Nguyễn...

    Trong số những cầu thủ mang một nửa dòng máu Việt thì cái tên đáng chú ý nhất gần đây không ai khác chính là Alexander Dang đang thi đấu cho CLB Nest-Sotra IL ở giải hạng Nhất Na Uy. Tiền đạo này sinh năm 1990, cao 1m84, có người bố gốc Việt tên Đặng Hiếu Duy và mẹ là người Na Uy. Chân sút gốc Việt mang áo số 10 và là cầu thủ quan trọng nhất của CLB.

     Khả năng ghi bàn của Alexander Dang là vô cùng ấn tượng.

    Alexander thu hút được sự chú ý của giới truyền thông là bởi anh có khả năng săn bàn vô cùng tốt. Cụ thể, tiền đạo này đã ghi được 21 bàn/25 trận, đạt hiệu suất 103 phút/bàn trong mùa giải 2018.

    Mới đây, trước sự quan tâm của truyền thông Việt Nam, Alexander đã có những chia sẻ với báo Thanh Niên:

    "Dù chưa được đề nghị nhưng về thi đấu cho ĐT Việt Nam là giấc mơ lớn của tôi và cũng là điều mà ba tôi ấp ủ lâu nay. Vòng loại World Cup 2022 sắp đến, tôi rất mong được thi đấu trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Khi số lượng đội bóng tham dự tăng lên 44, tại sao lại không nghĩ rằng chúng ta sẽ lần đầu tiên đá World Cup?

    Tôi muốn toàn tâm toàn ý thi đấu và ghi bàn, nếu cần tôi sẽ đổ máu cho ĐT Việt Nam. Tôi có chiều cao, sức mạnh, tốc độ nên tôi không ngại tranh chấp với bất cứ hậu vệ nào. Tất nhiên vì bóng đá là môn thể thao mang tính tập thể nên tôi cần sự hỗ trợ, phối hợp của các đồng đội."

    Tháng 6 tới đây, ĐT Việt Nam sẽ tham dự King's Cup nhằm chuẩn bị cho 6 trận vòng loại World Cup 2022. Nếu như có được sự phục vụ của Alexander Dang thì hàng công của ĐT Việt Nam, vốn hạn chế về khả năng chớp thời cơ sẽ trở nên hoàn thiện hơn. 

    Triệu Vân | 14:05 16/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...