MỚI NHẤT :
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Siêu Cup QG: HLV Thanh Hùng e ngại sức mạnh đội bóng cũ

    15:30 Thứ hai 26/12/2016 | 2

    BongDa.com.vn Với những sự bổ sung mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng mùa giải mới 2017, HLV Thanh Hùng (Than Quảng Ninh) rất e ngại sức mạnh CLB Hà Nội ở trận Siêu Cup QG.

    Siêu cúp Quốc gia năm 2016 là trận đấu giữa đội vô địch Quốc gia CLB Hà Nội và đội vô địch cúp Quốc gia Than Quảng Ninh, được tổ chức vào 16h ngày 29/12, trên sân vận động Hàng Đẫy. Trước mùa giải 2017, Hà Nội T&T đã đổi tên thành CLB Hà Nội. Cùng với đó là những bản hợp đồng mới chất lượng như tiền vệ Moses, hay tiền đạo Trịnh Duy Long...

    Ngoài ra, lứa cầu thủ trẻ vừa đưa U19 Việt Nam đi World Cup như Văn Hậu, Quang Hải, Minh Dĩ cũng được trọng dụng. Đầu tư bài bản, mục tiêu mà đội bóng của bầu Hiển hướng đến là sân chơi châu lục, nhưng trước mắt CLB Hà Nội muốn lấy Siêu cúp Quốc gia làm thước đo cho chất lượng đội hình.

    hA nOI

     CLB Hà Nội đang có sự chuẩn bị tốt cho trận Siêu Cuo QG 2016 trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: Thanh Chương.

    Với Than Quảng Ninh, đây là trận tranh Siêu cúp đầu tiên của đội bóng này. Ở mùa giải vừa qua, CLB Hà Nội và Than Quảng Ninh đặc biệt có duyên với nhau, khi liên tục chạm trán ở cả V-League và mặt trận cúp Quốc gia. Để thua đại diện bóng đá Hà Nội trong cuộc đua V-League nhưng đội bóng đất mỏ đã đánh bại chính đối thủ ở trận Chung kết cúp Quốc gia, qua đó đăng quang ngôi vô địch.

    Rất thú vị khi HLV trưởng CLB Than Quảng Ninh hiện nay, ông Phan Thanh Hùng, là người đã có thời gian 6 năm dẫn dắt CLB Hà Nội, đem lại nhiều thành công cho đội bóng Thủ đô. Với kinh nghiệm của mình, không quá bất ngờ khi ông Hùng tỏ ra khá dè dặt trước ngày gặp lại đội bóng cũ.

    unnamed (1)

     HLV Phan Thanh Hùng - Than Quảng Ninh e ngại sức mạnh của Hà Nội ở trận tranh Siêu Cup 2016. Ảnh: Thanh Chương.

    Phát biểu trước trận đấu với CLB Hà Nội, HLV Phan Thanh Hùng cho hay: “Tôi có theo dõi tình hình chuyển nhượng cầu thủ của các đội bóng ở V-League năm nay, tôi rất ấn tượng với những cầu thủ mà CLB Hà Nội chiêu mộ. Moses là ngoại binh hay nhất trong mấy mùa giải vừa qua, có Moses hàng tiền vệ của đội bóng này sẽ rất mạnh. Ngoài ra, những Trịnh Duy Long, Minh Dĩ… đều là những sự bổ sung vô cùng chất lượng.

    Sau quá trình chuẩn bị, CLB Hà Nội sẽ đặt quyết tâm giành chiến thắng trong trận Siêu cúp Quốc gia để tạo động lực cho mùa giải mới. Phải nói thật, gặp CLB Hà Nội lúc này rất khó khăn, vì họ không mạnh mà…quá mạnh. Tuy nhiên, mùa giải vừa qua chúng tôi đã gặp họ nhiều lần, kết quả thì có cả thắng, thua và hoà. Trận tới, tôi tin là sẽ rất hấp dẫn.”

    Theo điều lệ, trận Siêu cúp 2016 sẽ thi đấu trong 90 phút, nếu hòa sẽ đá luân lưu 11 m để xác định đội đoạt Siêu cúp mà không đấu hiệp phụ. Đội vô địch được nhận Cúp, bảng danh vị, huy chương và giải thưởng. Năm nay cũng là năm thứ 2 liên tiếp, dù gặp nhiều khó khăn, BTC vẫn quyết định nâng giá trị giải thưởng của giải. Theo đó, đội đoạt Siêu cúp quốc gia 2016 được nhận giải thưởng 300 triệu đồng, đội còn lại nhận 200 triệu đồng. Giải thưởng cho cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên là 10 triệu đồng và cầu thủ hay nhất trận đấu được 10 triệu đồng.

    Thanh Chương - Thể thao Việt Nam | 15:00 26/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...