MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • SHB Đà Nẵng "chốt sổ" ngoại binh lẫn nội binh

    07:30 Chủ nhật 03/02/2019 | 4

    BongDa.com.vn Sau thời gian sàng lọc, HLV Lê Huỳnh Đức cuối cùng cũng chốt lại danh sách 3 ngoại binh cho SHB Đà Nẵng tại V-League 2019.

    Trước khi bước vào kỳ nghỉ tết Nguyên Đán, SHB Đà Nẵng cơ bản đã hoàn tất lực lượng để chuẩn bị cho mùa giải mới. Một mùa giải mà họ đang được kỳ vọng sẽ đánh dấu cho sự trở lại của mình sau hai mùa giải bết bát.

    SHB Đà Nẵng

     Tiền đạo Patrick là ngoại binh cuối cùng được chọn. Ảnh: Viết Định.

    Đầu tiên, HLV Lê Huỳnh Đức đã đem về những nội binh nhằm bổ sung cho hàng phòng ngự để lọt lưới đến 49 bàn ở mùa giải năm ngoái như cựu tuyển thủ U23 Việt Nam là Phạm Mạnh Hùng, hậu vệ Âu Văn Hoàn hay Nguyễn Công Nhật từ đội hạng nhất Huế.

    Bên cạnh đó là việc ký hợp đồng 1 năm với tiền vệ Nguyễn Thế Hưng, gọi trở lại "sát thủ" Đỗ Merlo và Nguyễn Thanh Hải, hai gương mặt tưởng đã chia tay SHB Đà Nẵng sau thời kỳ đầy "sóng gió" dưới sự dẫn dắt của Minh Phương.

    Ngoài ra, hai Việt kiều là Phạm Thanh Tiệp và Radostin Nguyễn cũng được thỏa thuận với SHB Đà Nẵng. Tuy nhiên tính đến thời điểm hiện, chỉ mới có duy nhất Radostin Nguyễn hoàn tất mọi thủ tục để có thể thi đấu, còn Thanh Tiệp vẫn chưa thấy hồi âm. Vì thế nhiều khả năng, Việt kiều người Slovakia sẽ không có cơ hội thi đấu cho đội bóng sông Hàn ở mùa giải năm nay.

    Cùng với đó sau một thời gian thử việc, HLV Huỳnh Đức cũng đã chốt bộ 3 ngoại binh gồm tiền vệ Schmitt Dominik (Đức), hậu vệ Victor Nirennold (Pháp) và Patrick Bonifacio (Brazil).

    Trong đó, tiền vệ người Đức Dominik được Huỳnh Đức đánh giá rất cao về kỹ thuật và tư duy chơi bóng. Anh được kỳ vọng sẽ giúp tuyến giữa SHB Đà Nẵng ổn định hơn bên cạnh các đồng đội như Hoàng Minh Tâm hay Đặng Anh Tuấn.

    Vị trí khiến Huỳnh Đức cân nhắc nhiều nhất đó chính là vị trí trung vệ ngoại, vì Victor Nirennold được đánh giá cao nhờ tốc độ và khả năng phán đoán tốt. Tuy nhiên, hậu vệ người Pháp lại hạn chế ở những tình huống chống bóng bổng.

    Patrick Bonifacio là ngoại binh cuối cùng được chọn sau một thời gian dài thử hiên,. Cầu thủ sinh năm 1994 đã thuyết phục được Huỳnh Đức bởi sự kỹ thuật, tốc độ và khả năng dứt điểm tốt. Thế nhưng, thể hình lại là điểm hạn chế của Patrick.

    SHB Đà Nẵng

     Trung vệ Victor Nirennold được kỳ vọng sẽ khỏa lấp hàng thủ SHB Đà Nẵng. Ảnh: Viết Định.

    Tiền đạo người Brazil từng chơi cho một số CLB hạng dưới tại Brazil như Tombense, Grêmio Osasco, Palmas, Campos AC hay mới nhất là Batatais. Trong quá khứ, danh hiệu đáng chú ý nhất mà cầu thủ này đạt được là chức vô địch Serie D năm 2014.

    SHB Đà Nẵng sẽ có trận ra quân tại V-League 2019 trong cuộc tiếp đón tân binh Viettel vào ngày 24/2 tới.

    Viết Định | 07:10 03/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...