MỚI NHẤT :
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Serie A: Vườn ươm những ước mơ

    15:10 Thứ sáu 15/06/2018

    BongDa.com.vn Justin Kluivert cập bến AS Roma. Trước đó, Ante Coric cũng chuyển đến Giallorossi. Aleksandr Golovin đã đạt được thỏa thuận cá nhân với Juventus…Đó là những tín hiệu vui, cho thấy Serie A thực sự đang có sức hút với những cầu thủ trẻ trên toàn thế giới.

    Các cầu thủ trẻ muốn bước ra để trưởng thành, thường có hai con đường chính. Con đường thứ nhất, là khi họ lọt vào tầm ngắm của một đội bóng lớn, thì sẽ nhanh chóng được gật đầu chấp nhận. Họ muốn tận hưởng những vinh quang, chinh phục những danh hiệu, và cho rằng những bến đỗ ấy sẽ giúp họ tài năng của họ được nâng tầm, tiến bộ vượt bậc. Từ khi còn bé, cầu thủ nào cũng luôn mong muốn được thi đấu cho Real Madrid, Barcelona, Manchester United,…chứ chẳng nhiều người nghĩ đến trong tương lai mình sẽ cống hiến trọn sự nghiệp cho Sunderland, Verona, Girona cả. Tuy vậy, nếu đã chấp nhận bước theo con đường này, họ cũng phải xác định sẽ phải cạnh tranh khốc liệt với các cầu thủ đàn anh để được ra sân, phải chiến đấu trong một điều kiện áp lực rất lớn, bằng không, sẽ phải chuyển đi, dần dần cũng không còn ai nhớ đến. Những tấm gương về Ibrahim Afelay, Adnan Januzaj, Martin Odegaard vẫn còn đó. Trường hợp của Cristiano Ronaldo chuyển đến Manchester United bây giờ có lẽ thực sự rất hiếm.

    Serie A: Vườn ươm những ước mơ - Bóng Đá

     Ibrahim Afelay đã không thể cạnh tranh được một vị trí tốt tại Barcelona. 

    Con đường thứ hai, đó là việc lựa chọn khoác áo những đội bóng không có điều kiện tài chính quá tốt, ít có khả năng cạnh tranh các danh hiệu lớn, để được ra sân thường xuyên hơn, dần dần tự bản thân biết cách hoàn thiện kĩ năng, trước khi đủ bản lĩnh và kinh nghiệm để bước ra vũ đài ánh sáng. Một năm về trước, người hâm mộ Manchester United đã từng xôn xao khi tiền đạo Josh Harrop quyết định không kí hợp đồng với đội bóng chủ sân Oldtraford, mà chuyển đến Preston North End. Song, những trường hợp như cầu thủ người Anh này không phải quá hiếm, có thể kể đến như Andrej Kramaric, người từng từ chối hàng loạt ông lớn để khoác áo Leicester City, hay những Ander Herrera, Aymeric Laporte của Atletics Bilbao ngày nào. Tuy vậy, không phải ai cũng thành công theo con đường này, bởi nếu không có được sự lựa chọn đúng đắn thì tài năng sẽ bị thui chột, ý chí phấn đấu cũng không còn.

    Thế nhưng, đến thời điểm gần đây, con đường thứ ba đã xuất hiện, là tổng hòa những điểm tích cực của hai con đường trên. Các cầu thủ trẻ sẽ được tạo điều kiện ra sân thường xuyên, trong một môi trường ít áp lực hơn, nhưng cũng không thiếu những ngôi sao, thế hệ đàn anh cùng họ chinh phục những vinh quang. Serie A hiện tại là mảnh đất màu mỡ, nơi có các đội bóng đang được hình thành theo con đường này. Họ chinh phục danh hiệu dựa vào những tài năng trẻ, giúp họ có những ước mơ và khát khao vượt qua những khó khăn để giành lấy vinh quang. Tiếng vang ở đấu trường châu Âu trong mùa giải vừa qua của những AS Roma hay Juventus có dấu ấn không hề nhỏ của những cầu thủ còn mới bước qua tuổi đôi mươi.

    Serie A: Vườn ươm những ước mơ - Bóng Đá

     Cengiz Under thì đã tạo nên một hiện tượng trong màu áo Roma.

    Nửa cuối mùa giải vừa qua, Cengiz Under đã tạo nên một cơn sốt với màn trình diễn ấn tượng của mình. Rodrigo Bentacur cũng đang từng bước trưởng thành tại Allianz Stadium. Lucas Torreira đang được Arsenal săn đón, đã được rèn giũa qua những cuộc cạnh tranh tấm vé dự cúp châu Âu cùng với Sampdoria. Tương tự là những Federico Chiesa, Kingsley Coman…Và cũng không thể bỏ qua những ngôi sao như Mauro Icardi, Paulo Dybala, từng chấp nhận khoác áo Inter Milan trong giai đoạn thoái trào và Juventus đang trong quá trình xây dựng sự thống trị tại Serie A, để rồi bây giờ đang được các đội bóng lớn trên khắp châu Âu săn đón.

    Chính những đặc trưng trong cách xây dựng đội bóng như vậy đã giúp Serie A ngày càng thu hút được các tài năng trẻ, nhưng cũng đảm bảo được tinh thần của một đội bóng luôn sẵn sàng cạnh tranh các danh hiệu. AS Roma đã dễ dàng có được cái gật đầu của Justin Kluivert và Ajax Amsterdam, bất chấp việc tiền đạo người Hà Lan đang là mục tiêu của Manchester United, Chelsea, Arsenal,…những đội bóng sẵn sàng trả cho anh một mức lương lớn hơn gấp nhiều lần, cùng một khoản tiền lớn cho đội bóng chủ quản. Aleksandr Golovin, ngôi sao người Nga mới nổi trong thời gian gần đây cũng đã đồng ý những thỏa thuận cá nhân với Juventus, mặc dù anh đang là mục tiêu của nhiều đội bóng Premiers League. Những Locatelli, Donnarumma cũng sẵn sàng ở lại Serie A thêm nhiều năm, trước khi cảm thấy mình đủ khả năng để thi đấu bên ngoài biên giới Italia.

    Serie A: Vườn ươm những ước mơ - Bóng Đá

     Sự xuất hiện của Justin Kluivert khiến Serie A trở nên "tươi sáng" hơn.

    Song, những cầu thủ trẻ lựa chọn Serie A để phát triển sự nghiệp đang gặp phải không phải là không có. Điểm yếu lớn nhất chính là sự khác biệt về lối chơi giữa các nền bóng đá, khi người Italia vốn ưa chuộng sự chắc chắn, cùng tính toán khoa học, có hệ thống. Nhiều cầu thủ tài năng phát triển rất tốt, đóng vai trò quan trọng ở những đội bóng hàng đầu Italia, nhưng khi chuyển sang một môi trường bóng đá mới, họ chỉ có thể khoác lên mình máu áo của các câu lạc bộ trung bình khá. Mario Lemina từng cùng Juventus chinh phục Scudetto, mùa giải vừa qua đã phải cùng Southampton chiến đấu giành suất trụ hạng. Roberto Pereyra đã không còn được nhắc đến nhiều như khi còn thi đấu ở Turin. Simone Zaza cũng từng nhận được rất nhiều kì vọng, nhưng khi “xuất ngoại”, anh chỉ được những đội bóng tầm trung như Westham săn đón. Trường hợp của Paul Pogba, rời Italia nhưng vẫn tỏa sáng ở một đội bóng lớn là điều hiếm khi xuất hiện.

    Đến thời điểm này, Serie A đang thực sự là miền đất hứa dành cho các cầu thủ trẻ muốn ra sân thường xuyên và chinh phục những danh hiệu. Những ngày sắp tới, sẽ có thêm nhiều cầu thủ nữa cập bến đất nước ven bờ Địa Trung Hải này. Hãy cùng chờ đợi, sau những Ante Coric, Justin Kluivert…là những ai?

    (Bạn đọc: Faro)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Faro | 15:10 15/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...