MỚI NHẤT :
  • Thua đau Qatar, HLV Indonesia tố cáo: "Trọng tài thật quá đáng"
  • Loại 4 cái tên U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời từ đáy lòng
  • 4 key pass, "người cũ Man Utd" gây choáng trước Chelsea
  • Thầy Park gây sốt cùng Jesse Lingard; Sao Việt kiều tỏa sáng trời Âu
  • Klopp có gì sau lời từ khước?
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Ben Foster hết lời ca ngợi mục tiêu 40 triệu bảng của M.U
  • 5 lựa chọn hậu vệ trái cho Arsenal ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Real Madrid lo mất tiền vì Mbappe
  • Liverpool có thể ký trung vệ trong mơ với 40 triệu bảng
  • "Sếp lớn" Bayern không loại trừ việc Pep Guardiola trở lại

    15:57 Chủ nhật 17/11/2019 | 1

    BongDa.com.vn Điều này có lẽ như là mơ tưởng nhưng trong bóng đá thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.

    CEO Karl-Heinz Rummenigge xác nhận tại cuộc họp thường niên của Bayern Munich vào thứ 6, rằng Hansi Flick vẫn sẽ nắm "ghế chỉ đạo" của CLB ít nhất là đến giáng sinh. Hàng loạt HLV tên tuổi đã được đồn đoán sẽ đến xứ Bavaria làm việc sau khi Bayern xác nhận chia tay HLV Kovac, nhưng đến hiện tại niềm tin vẫn đang được đặt vào Flick. Tuy nhiên, Uli Hoeness và tân chủ tịch Herbert Hainer lại không loại trừ khả năng HLV Pep Guardiola sẽ trở lại Bayern làm việc. 

    Hiện tại, Pep còn hợp đồng với Man City đến năm 2021 và HLV người Tây Ban Nha cũng đã làm việc ở Bayern trong giai đoạn 2013-2016. Uli Hoeness nói rằng việc Pep trở lại là một điều đáng hoan nghênh nhưng ông từ chối đưa ra bất kỳ lời nhận xét nào thêm về sự việc này. 

    Liệu Pep có trở lại Bayern?

    "Tôi phải thành thật mà nói, tôi đã trả lời câu hỏi đó vào 3 ngày trước. Bây giờ chắc chắn tôi sẽ không tiếp tục trả lời câu hỏi này, vì tôi không có sự ủy quyền vào thời điểm hiện tại để nói lên những suy nghĩ như vậy", tờ Sport dẫn lời cựu chủ tịch Bayern. 

    Khi Hainer được hỏi về cuộc hội ngộ tiềm năng với HLV Pep Guardiola, chủ tịch mới được bổ nhiệm của Bayern nói rằng đó là quyết định của ban giám sát trong việc tìm kiếm HLV tốt nhất cho tương lai của CLB. Nhưng nếu Pep sẵn sàng, anh ấy có thể là một lựa chọn tốt nhất. 

    "Ban giám sát sẽ quản lý những điều này (tìm kiếm 1 HLV) ngay bây giờ và sẽ cố gắng theo sự hiểu biết để có được HLV tốt nhất cho Bayern. Khi tôi nói điều tốt nhất, một mặt là một người mà chúng tôi muốn có, mặt khác HLV đó cũng phải sẵn sàng.

    Hainer không loại trừ khả năng Pep sẽ trở lại Bayern. 

    Pep Guardiola là một HLV tài ba, nhưng anh ấy vẫn đang còn hợp đồng với Manchester City. Bây giờ tôi sẽ nói điều này: chúng ta hãy đợi cho đến khi HLV tiếp cận chúng ta, sau đó sẽ chọn ra HLV phù hợp nhất. Nhưng trên nguyên tắc, chúng tôi muốn có một HLV tốt nhất ở Bayern Munich."

    Sau trận thua 3-1 trên sân Anfield, Manchester City đã bị Liverpool bỏ xa đến 9 điểm trên BXH. Hàng thủ của Pep sứt mẻ nghiêm trọng khi Aymeric Laporte và Oleksandr Zinchenko đều đang gặp chấn thương. Bất chấp những khó khăn đó, thật khó để thấy điều gì có thể khiến Pep sẽ rời nửa xanh thành Manchester. Nhưng việc trở lại Bayern trong mùa hè tới vẫn có thể là trường hợp Pep nên cân nhắc vì bộ sưu tập danh hiệu của ông cùng "Hùm xám" đang khuyết Champions League. 

    Văn Phi | 15:55 17/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...