MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • Sếp cũ Liverpool ủng hộ Klopp, chỉ trích thể thức FA Cup "thật lố bịch"

    09:27 Thứ ba 28/01/2020

    BongDa.com.vn Những phát biểu của HLV Jurgen Klopp về thể thức đá lại của FA Cup đang nhận được nhiều sự đồng tình từ các đồng nghiệp.

    Tại vòng 4 FA Cup, Liverpool đã bất ngờ để đối thủ hạng 3 Shrewsbury Town cầm hoà với tỷ số 2-2 và sẽ phải đá lại trận này. Sau trận đấu, HLV Jurgen Klopp đã không ngần ngại chỉ trích thể thức đá lại của FA Cup – một lần nữa, đồng thời tuyên bố sẽ để đội hình U23 ra sân trong cuộc tái đấu; thậm chí nhà cầm quân người Đức sẽ để người đồng nghiệp ở học viện là Neil Critchley cầm quân.

    Nhiều ý kiến đã được đưa ra xoay quanh tuyên bố của Klopp, trong đó các HLV của giải Ngoại hạng Anh như Jose Mourinho hay Ralph Hasenhuttl đều đã thể hiện sự đồng tình với lập trường của thuyền trưởng Liverpool. Mới nhất, HLV của Leicester City và cũng là người từng dẫn dắt Liverpool, Brendan Rodgers cũng đã gia nhập danh sách những người ủng hộ sự thẳng thắn của chiến lược gia người Đức.

    Brendan Rodgers defends Klopp amid row with FA over cup replay - Bóng Đá

    HLV Brendan Rodgers là nhân vật mới nhất lên tiếng đứng về phía người đồng nghiệp Jurgen Klopp.

    "Ông ấy có quyền thực hiện điều đó", Rodgers nói về quyết định của Klopp về việc sử dụng đội hình trẻ (Liverpool Echo dẫn lời). "Đó là lý do tại sao bạn có đội hình đội một, bạn có những cầu thủ dự bị và tại sao bạn có những cầu thủ trẻ.”

    "Tôi đã nói vài tuần trước rằng khối lượng thi đấu quá lớn đang được đặt lên các cầu thủ, do đó tuần lễ nghỉ đã được thiết kế nhằm giúp giải toả áp lực dồn nén trong tháng 12 và giai đoạn Giáng sinh.”

    "Bạn không thể nói đó thực sự là kỳ nghỉ, nhưng ít nhất đó là thứ mà các cầu thủ phải có để đi đâu đó và hồi phục một chút. Việc tổ chức các trận đá lại trong khoảng thời gian này thật lố bịch.

    Brendan Rodgers defends Klopp amid row with FA over cup replay - Bóng Đá

    Tuy nhiên, tiên trách kỷ, hậu trách nhân, nếu các học trò của Klopp không mắc phải những sai lầm nghiêm trọng dẫn tới kết quả hoà, đã chẳng có tranh cãi nào xảy ra cả.

    "Jurgen có quyền chọn bất cứ đội hình nào ông ấy muốn chọn. Nếu ông ấy quyết định cho tất cả các cầu thủ tốt nhất của mình nghỉ ngơi vì lợi ích của CLB - tổ chức mà ông ấy phục vụ, thì đó là những gì ông ấy có thể làm. Ông ấy hoàn toàn có quyền làm việc đó."

    Về phía FA, phản hồi chính thức của Liên đoàn cho rằng tuyên bố của Klopp là 'đáng ngạc nhiên và đáng bực bội'. Họ khẳng định rằng tất cả các CLB Premier League đã được thông báo trước rằng việc đá lại có thể can thiệp vào kỳ nghỉ đông của họ. Với lập trường cứng rắn như vậy từ cả 2 phía, có thể thấy căng thẳng giữa CLB Liverpool – hoặc cá nhân HLV Jurgen Klopp – với FA nhiều khả năng sẽ còn tiếp tục kéo dài.

    Xem Curtis Jones ghi bàn vào lưới Tranmere Rovers:

    Ngọc Bách | 08:57 28/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...