MỚI NHẤT :
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Sebastian Rudy: Tôi yêu từng phút chơi bóng ở Bayern Munich

    10:42 Thứ tư 29/11/2017

    BongDa.com.vn Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, trên FC Bayern TV, tiền vệ Rudy đã có những chia sẻ khá thú vị về sự nghiệp chơi bóng cũng như tình yêu đối với Hùm xám.

    "Tôi cố gắng chơi hockey trên băng khi còn nhỏ. Nhưng không thể gắn bó lâu dài với nó. Sau đó, tôi chuyển qua chơi tennis vào năm 10 tuổi. May thay, cuối cùng tôi lại thích bóng đá hơn," Rudy mở đầu cuộc trò chuyện với lời tự thuật. 

    Cần phải nói thêm, tiền vệ 27 tuổi này mới chuyển đến Hùm xám vào đầu mùa Hè này theo một bản hợp đồng chuyển nhượng tự do từ Hoffenheim. Trong 6 năm rưỡi chơi bóng ở Hoffenheim, Rudy là một nhân tố cực kì quan trọng ở khu trung tuyến. Anh đóng góp được 12 bàn thắng và 35 kiến tạo sau 212 lần ra sân trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, chuyển tới Bayern là một trải nghiệm rất khác. 

    Anh chia sẻ: "Tôi thật sự xúc động khi nhận được lời đề nghị từ Bayern. Các đồng đội ở đây thật sự rất tốt, họ khiến mọi thứ trở nên dễ dàng. Tại đây, tôi được tập luyện với những cầu thủ ở đẳng cấp thế giới. Tôi muốn cải thiện bản thân và đó là lí do tôi gia nhập Bayern."

    Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, Rudy thừa nhận mình có sự tiến bộ rõ rệt. Anh nói: "Bạn luôn phải sẵn sàng nhận bóng, chuyền bóng và chiến thắng ở những tranh chấp."

    Cuối cùng, Rudy nghĩ Bayern vẫn chưa đạt được đến những giới hạn cuối cùng. Anh mong muốn họ cải thiện điều này và giương cao những chiếc cúp vào cuối mùa. 

    Màn thể hiện của Rudy từ đầu mùa: 

    Ngọa Long - Bongda.com.vn - TTVN | 10:23 29/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...