MỚI NHẤT :
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real định đoạt cuộc đua tại La Liga
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • "Sẽ là bất công lớn nhất lịch sử thể thao nếu điều đó xảy ra"

    17:04 Thứ ba 17/03/2020

    BongDa.com.vn Những phát biểu đáng chú ý từ chuyên gia Jamie O'Hara trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang hoành hành.

    Như đã biết, đại dịch COVID-19 đang khiến cho thế giới bóng đá nói chung và Premier League nói riêng phải chao đảo. Lúc này, giải đấu số một nước Anh đang phải tạm hoãn và đang đứng trước nguy cơ phải kết thúc sớm. Chức vô địch tưởng như đã nằm gọn trong tay Lữ đoàn đỏ bỗng chốc có nguy cơ sẽ không thuộc về bất cứ ai nữa.

    Nói về điều này, mới đây cựu danh thủ Jamie O'Hara đã chia sẻ với talkSPORT: 

    "Tôi nghĩ rằng đó sẽ là điều bất công lớn nhất lịch sử thể thao nếu Liverpool không được trao vương miện Premier League. Họ cần phải trở thành nhà vô địch."

    "Trong bối cảnh hiện tại, tôi nghĩ điều tốt nhất chúng ta có thể làm, đó là không thi đấu bất kể một trận đấu nào nữa trong mùa này."

    O’Hara: Liverpool ko vô địch sẽ là điều bất công nhất - Bóng Đá

    Sẽ là bất công lớn với Liverpool nếu họ không thể vô địch vì... COVID-19.

    "Dịch bệnh cần phải được đặt làm ưu tiên hàng đầu, sẽ không có chuyện 'hãy bắt đầu lại vào tháng 4'."

    "Tốt nhất là không ai xuống hạng, nhóm dự C1 sẽ chọn theo thứ tự hiện tại, và ngôi vương thuộc về Liverpool."

    Rõ ràng những gì mà O'Hara nói là hoàn toàn hợp lý khi mà lúc này, The Kop đã bỏ xa Man City tới 25 điểm trên BXH. Liệu mọi chuyện sẽ diễn biến thế nào? Hãy cùng chờ xem!

    Jordan Henderson và Takumi Minamino phô diễn tài năng trên sân tập:

    Anh Tú | 18:04 17/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...