MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam và 'Lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • “Scholes 2.0” của M.U mất hút dù chơi cho đội hạng hai

    20:19 Thứ năm 26/11/2020

    BongDa.com.vn Cầu thủ được kỳ vọng của Manchester United đang im tiếng trên ghế dự bị.

     

    Sự nghiệp của Sir Alex ở M.U

    “Scholes 2.0” của M.U mất hút dù chơi cho đội hạng hai - Bóng Đá

     Dylan Levitt được mệnh danh là “Paul Scholes mới” của Manchester United bởi phong cách chơi tương đồng.

    “Scholes 2.0” của M.U mất hút dù chơi cho đội hạng hai - Bóng Đá

     Gần đúng 1 năm trước, tiền vệ này đã được Ole Gunnar Solskjaer cho ra mắt đội 1 ở trận gặp Astana tại Europa League.

    “Scholes 2.0” của M.U mất hút dù chơi cho đội hạng hai - Bóng Đá

     Ở trận đấu này, cầu thủ xứ Wales là một trong những cái tên chơi nổi bật nhất.

    “Scholes 2.0” của M.U mất hút dù chơi cho đội hạng hai - Bóng Đá

     Anh thực hiện cả thảy 104 đường chuyền, nhiều nhất trên sân, chỉ có 4 đường bóng đi không chính xác. Levitt tích cực tham gia phòng ngự từ xa, tắc bóng thành công 100% và có 4 lần thu hồi bóng.

    “Scholes 2.0” của M.U mất hút dù chơi cho đội hạng hai - Bóng Đá

     Trận đấu đó, dù Manchester United không thắng nhưng Dylan Levitt vẫn được kỳ vọng sẽ được sử dụng thường xuyên ở đội 1.

    “Scholes 2.0” của M.U mất hút dù chơi cho đội hạng hai - Bóng Đá

     Hồi đầu tháng 9, cầu thủ sinh năm 2000 đón cột mốc mới trong sự nghiệp, có trận ra mắt cho đội tuyển xứ Wales.

    “Scholes 2.0” của M.U mất hút dù chơi cho đội hạng hai - Bóng Đá

     Vài ngày sau, anh được Man United gửi đến CLB League One Charlton Athletic cho mượn với hy vọng giành luôn được suất đá chính, tích luỹ kinh nghiệm để quay lại phục vụ Quỷ đỏ.

    “Scholes 2.0” của M.U mất hút dù chơi cho đội hạng hai - Bóng Đá

     Thế nhưng cho đến hiện tại, anh chỉ mới được ra sân 3 lần ở League One, còn lại ngồi dự bị.

    “Scholes 2.0” của M.U mất hút dù chơi cho đội hạng hai - Bóng Đá

     Khi Charlton Athletic làm khách đến sân Burton ngày hôm qua, Levitt thậm chí không được điền tên vào đội hình thi đấu. Đây là một thông tin không mấy lạc quan đối với ngôi sao trẻ cũng như Quỷ đỏ.

    “Scholes 2.0” của M.U mất hút dù chơi cho đội hạng hai - Bóng Đá

     Lần gần nhất Levitt được ra sân là hồi đầu tháng, khi Charlton bị loại khỏi FA Cup.

    Thanh Vũ | 19:49 26/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...