Sau tứ kết, thế lực 'T' đang chi phối cả World Cup
10:40 Chủ nhật 08/07/2018
BongDa.com.vn Đây là CLB sở hữu nhiều cầu thủ nhất ở bán kết, thậm chí, họ có đến 2 cái tên đang mang trên tay chiếc băng thủ quân.

Vòng tứ kết World Cup 2018 đã khép lại qua đó chính thức xác định top 4 đội tuyển mạnh nhất trên đất Nga gồm Pháp, Bỉ, Croatia, Anh. Nhìn sơ qua danh sách 91 cầu thủ góp mặt ở bán kết, không khó để nhận thấy sự áp đảo của Premier League, những ngôi sao sáng nhất ở giải đấu này như N'Golo Kante, Eden Hazard, Harry Kane, vẫn đang hiện diện trên đất Nga.

Và nếu nhìn kỹ hơn, chắc chắn cái tên Tottenham Hotspur sẽ hiện lên trong tâm trí của bạn. Mặc cho trải qua một mùa giải không mấy thành công, các ngôi sao của Gà trống đang thăng hoa tại World Cup.

Sau tứ kết, thế lực 'T' đang chi phối cả World Cup - Bóng Đá

 Kane, Alli luôn có suất đá chính trong đội hình tuyển Anh.

Harry Kane, Dele Alli cùng Kieran Trippier đang giữ 3 vị trí trong đội hình chính của tuyển Anh. Trên băng ghế dự bị còn có sự xuất hiện của Eric Dier và Danny Rose. Ở tuyển Bỉ, bộ đôi Toby Alderweireld cùng Jan Vertonghen đang là trụ cột của hàng phòng ngự. Mousa Dembele cũng sẵn sàng cung cấp một lựa chọn cho Roberto Martinez ở hàng tiền vệ. Cuối cùng, thủ môn Hugo Lloris đang là 'người gác đền' số 1 tại tuyển Pháp. Tổng cộng, Tottenham sở hữu đến 9 cầu thủ ở vòng bán kết, nhiều nhất trong số các CLB trên thế giới.

Đáng nói hơn, tiền đạo Harry Kane cùng thủ môn Hugo Lloris chính là thủ quân của tuyển Anh và tuyển Pháp tại World Cup lần này. Kane, tiền đạo chủ lực Tottenham, cũng đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 6 bàn thắng.

"Hy vọng rằng, một cầu thủ Tottenham sẽ vô địch World Cup 2018. Đó chắc chắn là điều tuyệt vời cho hình ảnh CLB cũng như toàn thể thành viên đội bóng.", Hugo Lloris phát biểu trên Telegraph mới đây. Ước muốn của thủ quân Tottenham có khả năng thành hiện thực đến 75% bởi 3/4 đội bóng ở bán kết sở hữu thành viên Gà trống trong đội hình ngoại trừ Croatia.

Sau tứ kết, thế lực 'T' đang chi phối cả World Cup - Bóng Đá

 Hai trong bốn thủ quân ở bán kết là người Tottenham.

Nhìn rộng hơn, cả Croatia cũng đang chịu ảnh hưởng lớn của Tottenham bởi Verdan Coluka, hậu vệ số 5 đội tuyển sọc ca-rô từng làm nên tên tuổi trong màu áo Gà trống sau 4 mùa giải thi đấu ở White Hart Lane (2008-2012) và trên hết là "siêu" tiền vệ Luka Modric, người đã "gánh" cả Croatia trên vai tiến vào bán kết cũng thi đấu cùng giai đoạn với người đồng đội Coluka trong màu áo Spurs.

Không dừng lại ở các cầu thủ, HLV trưởng của Tottenham Mauricio Pochettino cũng đang thể hiện tầm ảnh hưởng lên sơ đồ chiến thuật tuyển Bỉ sử dụng. Pochettino từng rất thành công với 3-4-2-1 khi bố trí Toby Alderweireld và Jan Vertoghen thi đấu trong bộ ba trung vệ. Tại World Cup lần này, Roberto Martinez sao chép gần như y nguyên và đưa tuyển Bỉ tiến vào bán kết.

Kane hoặc Lloris sẽ nâng cao Cúp Vàng, 8 cầu thủ Tottenham góp mặt ở chung kết, đó là những kịch bản tuyệt vời có thể xảy ra với Gà trống sau vòng bán kết.

Thành Đạt | 11:40 08/07/2018