MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Sau trận Man City, những cầu thủ nào của Liverpool xứng đáng đá chính

    20:22 Thứ ba 16/01/2018

    BongDa.com.vn Sau những gì đã thể hiện trong trận đấu với Manchester City, những Emre Can, Alex Oxlade-Chamberlain,... có lẽ xứng đáng nhận được một vị trí chắc chắn hơn trong đội hình xuất phát của Liverpool.

    Emre Can

    Tiền vệ người Đức đã chơi một trận cực hay tại Anfield vào cuối tuần qua. Khả năng đọc tình huống và đánh chặn hiệu quả của Emre Can đã giúp cho hàng tiền vệ của Liverpool dễ dàng làm chủ được khu trung tuyến. Không phải ngẫu nhiên mà từ thời điểm Milner vào sân, The Kop đã đánh mất thế trận và liên tục bị Man City gỡ lại 2 bàn.

    Sau trận Man City, những cầu thủ nào của Liverpool xứng đáng đá chính - Bóng Đá

     Emre Can đã làm chủ rất tốt tuyến giữa của Liverpool

    Có lẽ Klopp sẽ phải rất cân nhắc trao thêm cơ hội ra sân đá chính cho Can nhiều hơn trong tương lai. Với những gì đã thể hiện, tiền vệ người Đức này đã cho thấy anh chẳng hề thua kém Henderson về khả năng hỗ trợ phòng ngự. Với việc Juventus đang theo rất sát Can, nếu Klopp không khôn khéo trong việc xử lý, rất có thể cầu thủ này sẽ ra đi vào cuối mùa.

    Alex Oxlade-Chamberlain

    Coutinho đã đi, và rõ ràng giờ đây chính là cơ hội để Chamberlain tỏa sáng và giành lấy một suất đá chính trong đội hình của Liverpool. Trước Man City, Chamberlain đã chơi một trận đấu đầy năng nổ và hỗ trợ hết mình cho các đồng đội ở khía cạnh tấn công lẫn phòng ngự. Chính cựu ngôi sao của Arsenal này cũng là người đã có bàn thắng mở tỷ số cho trận đấu bằng một tình huống solo rất hay.

    Tuy nhiên để có thể khiến NHM có thể quên hoàn toàn Coutinho, Chamberlain chắc chắn sẽ còn phải trau dồi kỹ năng nhiều hơn nữa, đặc biệt là ở khả năng chuyền bóng. Rất nhiều lần trong trận đấu này, tiền vệ số 21 đã quan sát tình huống rất tốt, nhưng cuối cùng lại tung ra những đường chuyền rất thiếu chính xác, thậm chí là sửa lưng đồng đội.

    Simon Mignolet

    Nếu phải chỉ ra một cầu thủ chơi tệ nhất bên phía Liverpool vào cuối tuần qua, chắc chắn không ai có thể cạnh tranh lại với Loris Karius. Khả năng phản xạ và đoán đọc tình huống của thủ thành người Đức là quá kém, và điều đó một phần cũng đã giúp Man City có được 3 bàn tại Anfield.

    Sau trận Man City, những cầu thủ nào của Liverpool xứng đáng đá chính - Bóng Đá

     Mignolet nên được bắt chính nhiều hơn

    Karius cứ chơi bóng nghiệp dư như thế, rõ ràng NHM càng muốn Liverpool phải mua ngay một thủ thành mới. Trong trường hợp chưa kịp mua thêm ai trong tháng Giêng này, Mignolet chắc chắn vẫn sẽ là người khiến các CĐV Phố Cảng yên tâm hơn. Đúng là Mignolet có điểm yếu là phong độ thiếu ổn định, nhưng ít ra khả năng phản xạ của thủ thành người Bỉ này là tốt hơn rất nhiều so với Karius.

    Virgil van Dijk

    Lý giải cho việc bản hợp động 76 triệu bảng vắng mặt trong trận đấu với Man City, Klopp đã cho biết đó là vì yếu tố chiến thuật. Tuy nhiên nhìn cái cách mà Lovren và Matip đá đầy chủ quan và mơ ngủ trong những phút cuối trận, có thể thấy rằng Liverpool đang rất cần những mẫu thủ lĩnh như Van Dijk lớn thế nào.

    Hy vọng trận đấu với Man City chỉ là một trong số ít lần hiếm hoi mà Klopp loại Van Dijk vì yếu tố chiến thuật. Nếu không, có lẽ các CĐV Liverpool sẽ vẫn cần rất nhiều đến thuốc trợ tim mỗi khi theo dõi các trận đấu của đội nhà.

    Video tài năng của Virgil van Dijk

    Xú - BongDa.com.vn - TTVN | 20:10 16/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...