MỚI NHẤT :
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Sau tất cả, Pep Guardiola đã lên tiếng về mối quan hệ với Jose Mourinho

    13:12 Thứ bảy 10/11/2018

    BongDa.com.vn Trước thềm trận đại chiến thành Manchester giữa Man City và Man United, HLV Pep Guardiola đã có những chia sẻ về mối quan hệ với đối thủ - đồng nghiệp Jose Mourinho.

    Pep Guardiola và Jose Mourinho có thể được xem là một trong những cặp đại kình địch gây nhiều tranh cãi nhất trong làng bóng đá quốc tế những năm qua.

    Cả hai mang phong cách đối lập về triết lý chơi bóng, tư duy xã hội và phương pháp quản lý, đồng thời lại từng làm việc ở hai câu lạc bộ có sự đối đầu căng thẳng trong suốt chiều dài lịch sử, Barcelona và Real Madrid.

    Tái ngộ ở nước Anh, hai chiến lược gia đại tài tiếp tục mang đến sự đối địch trên băng ghế huấn luyện cùng những màn "đấu khẩu" làm dậy sóng truyền thông.

    Dù vậy, trong bài phát biểu mới đây, HLV Guardiola đã có phần nhún nhường và ra dấu không muốn tiếp tục cuộc "chiến tranh miệng" với Mourinho nữa.

    Pep Guardiola cho biết mối quan hệ giữa ông và Jose Mourinho đã ổn hơn rất nhiều. 

    Cụ thể, khi được hỏi về mối quan hệ giữa 2 người, Guardiola nói: "Sau tất cả, tôi và Mourinho đều là người tốt. Mối quan hệ của chúng tôi cũng đã khả quan hơn rất nhiều, các bạn hãy tin tôi.

    Về Man United, rất khó để đánh bại họ và họ cũng đã cho chúng tôi nếm mùi thua trận vài lần. Tuy nhiên, thời điểm này là cơ hội tuyệt vời để giành lấy 3 điểm.

    Tôi đã nói với các học trò suy tính của tôi về cách trận đấu diễn ra và những điều chúng tôi nên làm để có được chiến thắng". 

    Phi Yến | 12:00 10/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...