MỚI NHẤT :
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • Sau tất cả, Klopp đã lên tiếng về vụ ''thần đồng nổi loạn''

    14:42 Chủ nhật 15/09/2019

    BongDa.com.vn HLV Jurgen Klopp mới đây đã trả lời truyền thông về một vụ chuyển nhượng khá gây tranh cãi ở mùa hè qua.

    "Tôi có thất vọng không? Tôi không chắc chắn. Những điều này đã xảy ra, chúng tôi đều là những cá thể riêng và tất cả chúng tôi có những mục tiêu khác nhau. Chúng tôi muốn thuyết phục anh ấy bằng viễn cảnh ở đây, nhưng nếu đó là một thông điệp bạn gửi đi mà không ai nhận được, thì bạn cũng không thể thay đổi điều đó.’’

    Đó là những lời của HLV Jurgen Klopp được trích dẫn trên Liverpool Echo. Điều khiến nhà cầm quân người Đức ‘’không chắc chắn’’ mình có thất vọng hay không là sự ra đi của Bobby Duncan – tài năng trẻ đã nói lời chia tay sân Anfield theo cách khiến không nhiều NHM cảm thấy hài lòng. Mặc dù Saif Rubie - người đại diện của Duncan - đã chỉ trích Lữ đoàn Đỏ rất nặng nề trước cuộc chia tay, Klopp vẫn tôn trọng quyết định của học trò cũ.

    Klopp 'not sure' he should be disappointed about Duncan's exit to Fiorentina - Bóng Đá

    HLV Jurgen Klopp không hoàn toàn thất vọng vì những gì đã xảy ra liên quan đến Bobby Duncan.

    "Rõ ràng anh ấy có một ý tưởng hoàn toàn khác và thời gian thì chẳng chờ đợi ai cả. Chúng tôi phải chấp nhận điều đó và đó là những gì chúng tôi đã làm. Mặt khác, bạn có đối tác đang đề nghị anh ấy. Đó đúng là một khoảng thời gian đó không thực sự đẹp.’’

    "Nhưng bóng đá là như vậy. Câu chuyện không phải là có CLB nào đó muốn cầu thủ đã đến và đặt lên bàn 500 triệu bảng, rồi chúng tôi nói 'Không, 10 triệu bảng là chúng tôi ổn rồi'. Đã có những cuộc đàm phán và đó luôn là khoảng thời gian mọi người hơi lo lắng, nhưng chúng tôi cũng không hề dễ dãi để nói 'Oh bạn muốn anh ta? Vậy thì đến lấy anh ta đi.' Trong những giai đoạn như thế này, nếu tất cả chúng ta có thể ngừng nói quá nhiều - tất cả mọi người - điều đó sẽ giúp ích hơn nhiều.’’

    "Đó là một tình huống hoàn toàn bình thường. Nếu bạn muốn mua một chiếc xe đã qua sử dụng, bạn có thể đặt 20.000 bảng xuống và mua bất cứ chiếc xe nào bạn muốn. Tôi không muốn so sánh các cầu thủ trẻ với một chiếc xe hơi nhưng đó là những cuộc đàm phán hoàn toàn bình thường.’’

    Klopp 'not sure' he should be disappointed about Duncan's exit to Fiorentina - Bóng Đá

     Bỏ lại sau lưng những lùm xùm, Bobby Duncan cũng đã bắt đầu ổn định ở Fiorentina.

    "Ai đó muốn một cái gì đó, ai đó đã có nó, và vì vậy bạn phải tìm cách khác. Có rất nhiều chuyện để nói, nhưng thành thật thì chúng tôi không thực sự liên quan nữa. Bây giờ anh ấy ở Fiorentina. Chúng tôi chúc anh ấy mọi điều tốt nhất."

    1,8 triệu bảng được cho là cái giá mà La Viola đã bỏ ra để chiêu mộ chân sút triển vọng của Liverpool. Đúng như Klopp đã nói, những lùm xùm cũng đã ở phía sau, và giờ đây nên là lúc NHM và giới mộ điệu nên tập trung vào các vấn đề chuyên môn của Bobby Duncan.

    Xem những hình ảnh tập luyện trước trận gặp Udinese của Alexis Sanchez:

    Ngọc Bách | 14:09 15/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...