Trở lại tháng 9 năm 2017, khi vị chiến lược gia người Hàn Quốc được bổ nhiệm là HLV trưởng của Việt Nam, hồ sơ của ông mới được người ta lục tìm. Chiến tích lớn nhất của ông là trợ lý cho Guus Hiddink cùng tuyển Hàn Quốc giành vị trí thứ 4 ở World Cup 2002, dù Park Hang-seo từng dẫn dắt nhiều CLB lớn ở K-League như Jeonnam Dragons, Gyeongnam FC và Sangju Sangmu.
Hiện tại, dù không phải là HLV trẻ tuổi, nhưng 'Ngài' Park đã cho thấy mối quan tâm thực sự của mình với thế hệ trẻ. Ở danh sách 23 cầu thủ Việt Nam tham dự AFF Cup năm nay, có đến 15 cái tên chỉ ở từ 23 tuổi trở xuống. Trong khi đó, Malaysia, đội nhì bảng A chỉ có 8 cầu thủ U23, còn nhà ĐKVĐ Thái Lan vỏn vẹn 3 cái tên.
Chỉ có Lào và Đông Timor có nhiều cầu thủ U23 hơn Việt Nam, và không ngạc nhiện khi cả 2 đều được coi là yếu nhất giải đấu. Họ đơn giản là đầu tư cho tương lai mà thôi. Còn Việt Nam đến với AFF Cup năm nay không mục tiêu gì khác, đó là ngôi vô địch.
Việt Nam là đội duy nhất chưa nhận được bàn thua nào ở AFF Cup 2018. Họ sở hữu một vài cầu thủ kinh nghiệm như đội trưởng Nguyễn Văn Quyết, trung vệ Quế Ngọc Hải và tiền đạo Nguyễn Anh Đức, nhưng vai trò của các cầu thủ trẻ thậm chí còn quan trọng hơn nhiều.
Nguyễn Quang Hải đã chứng tỏ đẳng cấp, tài năng của mình qua từng trận đấu. Nguyễn Công Phương và Lương Xuân Trường ngày một trưởng thành hơn. 2 trung vệ Trần Đình Trọng và Đỗ Duy Mạnh đang khiến người hâm mộ an tâm hơn bao giờ hết. Ở chiến thắng 3-0 trước Campuchia, HLV Park Hang-seo cũng không ngần ngại tung những cầu thủ chưa được thử sức tại AFF Cup như Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Phong Hồng Duy và đã thu về hiệu quả.
Một 'thế hệ vàng' của bóng đá Việt Nam đang hình thành và ngày một vững chắc. Người hâm mộ có lí do để kì vọng Những chú Rồng vàng sẽ làm nên điều gì đó ở ASIAN Cup 2019, Thế vận hội Olympic 2020, hay mơ mộng hơn là World Cup 2022. Không ai khác, Park Hang-seo là người đặt nền móng, là người gieo niềm tin cho tất cả.
Số cầu thủ từ 23 tuổi trở xuống tại AFF Suzuki Cup 2018 của các đội:
VIỆT NAM: 15/23 (65,2%)
MALAYSIA: 7/23 (30,4%)
MYANMAR: 15/23 (65,2%)
CAMPUCHIA: 10/23 (43,5%)
LÀO: 17/23 (73,9%)
THÁI LAN: 3/23 (13,0%)
PHILIPPINES: 4/23 (17,4%)
SINGAPORE: 5/23 (21,7%)
INDONESIA: 13/23 (56,5%)
TIMOR-LESTE: 20/23 (87,0%)