MỚI NHẤT :
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sảy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Sau tất cả, Arsenal có thể nghĩ đến ngôi vô địch Premier League?

    17:16 Thứ bảy 19/10/2019 | 1

    BongDa.com.vn Arsenal đang rất "khát" danh hiệu sau những mùa giải thi đấu không thành công vừa qua.

    Trước thềm vòng 9 Premier League, trung vệ David Luiz đã có những phát biểu đầy tự tin về mục tiêu của Arsenal ở mùa giải năm nay: "Đối với tôi, khi bắt đầu một điều gì đó, như cách đội bắt đầu Premier League và tất cả các giải đấu, nếu bạn không nghĩ mình có thể chiến thắng thì bạn sẽ không bao giờ có được một khởi đầu tốt đẹp cả. 

    Tôi muốn giành danh hiệu với Arsenal. Tôi muốn cải thiện và thích nghi với phong cách của đội bóng, như cách HLV Unai Emery muốn chúng tôi thể hiện. Tầm nhìn, tham vọng và ý chí của tôi là luôn chiến đấu cho danh hiệu và giữ cho câu lạc bộ, các cầu thủ và Ban huấn luyện luôn khao khát chiến thắng với tinh thần cao nhất. Tôi nghĩ rằng Arsenal xứng đáng bước lên bục vinh quang một lần nữa. 

    David Luiz reveals disagreement with Frank Lampard before leaving Chelsea for Arsenal - Bóng Đá

    David Luiz tự tin rằng Arsenal sẽ chiến đấu cho danh hiệu vô địch Premier League năm nay.  

    Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã bắt đầu rất tốt khi chỉ thua một trận ở Premier League. Đội bóng đang tiến bộ và tuy bây giờ, Arsenal chỉ tạm xếp thứ ba nhưng chúng tôi muốn kết thúc mùa giải này với việc chiến đấu cho danh hiệu vô địch". 

    Lần gần nhất Pháo thủ xếp ở vị trí số 1 tại Premier League đã cách đây khoảng 15 năm trong khi lần cuối, đại diện Bắc London còn biết được mùi vị đăng quang một giải đấu cũng đã từ năm 2017 với chiếc cúp FA. Mọi chuyện càng tồi tệ hơn khi ở những mùa bóng gần đây, Arsenal còn thậm chí không thể kết thúc mùa giải trong top 4 để có được tấm vé tham dự Champions League, kết quả khiến họ mất đi rất nhiều ngân sách để có thể chạy đua trên thị trường chuyển nhượng. 

    Vì sao

    Arsenal đã không còn được cảm nhận tiếng nhạc quen thuộc của đấu trường Champions League ở những vòng đấu gần đây.  

    Do đó, nếu chỉ nhìn vào những phát biểu của David Luiz, người hâm mộ có thể nghĩ trung vệ người Brazil đang nói đùa hoặc chí ít, anh cũng đang quá mơ mộng mà thiếu tầm nhìn thực tế. Tuy nhiên, nếu căn cứ vào những diễn biến hiện tại ở Premier League, rõ ràng, Arsenal vẫn có quyền trông đợi vào một điều thần kỳ.

    Đầu tiên, Liverpool dù đang bay cao trên bảng xếp hạng với chuỗi 8 trận toàn thắng, thế nhưng với lịch thi đấu dày đặc ở giai đoạn phía trước và thầy trò HLV Jurgen Klopp còn phải căng sức ở Champions League, sẽ không dễ để The Kop có thể duy trì được phong độ thăng hoa.

    Jurgen Klopp slams ‘joke’ Man Utd and Liverpool combined XI  - Bóng Đá

    Sẽ không dễ để Liverpool có thể duy trì chuỗi thắng khi phải đối mặt với lịch thi đấu dày đặc sắp tới.  

    Trong khi đó, Man City đang cho thấy dấu hiệu bất ổn khi liên tiếp để các đối thủ bị đánh giá thấp hơn như Norwich (2-3) và Wolverhampton (0-2) đánh bại theo những kịch bản không thể ngờ đến. 

    Còn với Arsenal, lịch thi đấu lúc này lại đang ủng hộ thầy trò HLV Unai Emery khi trong 8 vòng đấu tới, Pháo thủ chỉ phải gặp những đội bóng "chiếu dưới" như Sheffield (22/10), Crystal Palace (27/10), Wolverhampton (2/11), Leicester (10/11), Southampton (23/11), Norwich (1/12) và Brighton (6/12). Do đó, nếu biết tích lũy điểm số trước cuộc đối đầu trực tiếp với Man City trên sân nhà Emirates vào ngày 15/12, đại diện Bắc London hoàn toàn có quyền nghĩ đến một vị trí cao hơn để cạnh tranh sòng phẳng cho danh hiệu Premier League. 

    Phi Yến | 14:24 19/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...