MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Sau Paul Pogba, đến lượt De Gea bị thay bằng "sao hạng B"

    13:48 Thứ sáu 02/11/2018

    BongDa.com.vn Với việc David De Gea có khả năng sẽ ra đi, Jose Mourinho bất ngờ nhắm đến người gác đền của Brighton.

    Như đã biết, hợp đồng hiện tại của David De Gea - người mới đây đã "giận tím mặt" với Mourinho cùng Manchester United chỉ còn thời hạn đến hè sang năm. Và bất chấp Quỷ đỏ vẫn có thể gia hạn thêm một năm, thế nhưng tương lai của thủ thành người Tây Ban Nha tại Old Trafford vẫn khá bất định.

    Tài năng của De Gea là điều không phải bàn cãi, bởi thế có rất nhiều CLB tên tuổi muốn có được anh. Bên cạnh Real Madrid - đội bóng chỉ "tha" cho Man Utd khi "cuỗm" được Thibaut Courtois của Chelsea, Juventus cũng được cho rất muốn có được người gác đền của Quỷ đỏ trong công cuộc tìm kiếm một sự thay thế lâu dài cho Gianluigi Buffon.

    MU nhắm Ryan thay De Gea - Bóng Đá

    Ryan là cái tên được nhắm đến để dự phòng cho trường hợp De Gea ra đi.

    Về phía MU, nhằm dự phòng cho viễn cảnh xấu nhất, tiếp sau trường hợp của Paul Pogba, David De Gea là cái tên thứ hai bị Mourinho xem xét thay thế bằng một "ngôi sao hạng B".

    Theo đó, tờ The Sun mới đây đưa tin thượng tầng United đang nhắm tới thủ môn của Brighton, Ryan - người đã dành tới 3 mùa rưỡi để phụng sự cho Seagulls.

    Về phía thủ thành này, tờ báo Anh cũng khẳng định anh đã sẵn sàng chuyển tới chơi cho một đội bóng thuộc top 6 như bước đi mới trong sự nghiệp của bản thân.

    Hồi tuần trước, chính HLV Jose Mourinho cũng đã lên tiếng về tương lai của De Gea:

    "Tôi không tự tin lắm, hãy cùng chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Chỉ có đội bóng, David cùng công ty đại diện của cậu ấy mới trả lời được chuyện này. Về phía mình, tôi chỉ muốn khẳng định lại cho mọi người biết rằng cậu ấy quan trọng với Manchester United đến nhường nào."

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Anh Tú | 12:50 02/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...