MỚI NHẤT :
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • Sau kỳ chuyển nhượng, Lampard thừa nhận đang gặp khó ở Chelsea

    11:05 Chủ nhật 11/10/2020 | 2

    BongDa.com.vn Vị chiến lược gia người Anh vẫn có lý do để cảm thấy không thoải mái sau khi kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay khép lại.

     

    Frank Lampard chia sẻ về mối quan hệ với Carlo Ancelotti

    Ngay từ khi mùa giải 2019 – 2020 còn chưa kết thúc, Chelsea đã bắt đầu hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng. Tổng cộng, The Blues đã chào đón 7 tân binh như Hakim Ziyech, Timo Werner, Kai Havertz,...

    Mặc dù vậy, HLV Frank Lampard vẫn cảm thấy chưa hài lòng. Rất nhiều cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch của ông vẫn chưa tìm được bến đỗ mới. Hiện tại, ban lãnh đạo Chelsea mới chỉ nói lời chia tay với Willian và Pedro Rodriguez. Trong khi đó, Antonio Rudiger, Fikayo Tomori, Marcos Alonso, Emerson Palmieri và Jorginho vẫn đang ở lại Stamford Bridge.

    Frank Lampard reveals how he will deal with his big Chelsea issue after the transfer window - Bóng Đá

     Antonio Rudiger không còn nằm trong kế hoạch của Frank Lampard.

    Vào lúc này, Frank Lampard đang sở hữu 5 trung vệ và 3 hậu vệ trái trong đội hình. Vậy nên, vị chiến lược gia 42 tuổi thừa nhận sẽ gặp khó khăn khi nói chuyện với các cầu thủ dù cho điều này là cần thiết. Trả lời phỏng vấn với Football London, ông chia sẻ:

    “Khi sở hữu đội hình gồm hơn 20 cầu thủ, bạn phải cố gắng hết sức để làm tốt công việc của mình. Trong việc lựa chọn nhân sự, bạn phải làm điều đó một cách trung thực và nói chuyện trước với các cầu thủ. Một số buổi gặp sẽ diễn ra rất khó khăn nhưng tôi nghĩ họ sẽ tôn trọng điều đó.

    Trong nhiều năm qua, nhiều nhà quản lý có thể gạch tên các cầu thủ ra khỏi danh sách theo cách làm xưa cũ. Song, tôi luôn cố gắng cởi mở và thành thật với tất cả. Điều quan trọng là bạn phải có những buổi trao đổi thẳng thắn. Đó là 1 phần của công việc.”

    Faro | 10:35 11/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...