MỚI NHẤT :
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Sau Klopp, "quái vật Liverpool" cũng phải nể phục 1 điều của West Ham

    08:13 Thứ ba 05/02/2019 | 2

    BongDa.com.vn Hậu vệ Virgil van Dijk thừa nhận sức mạnh phòng ngự của đội chủ nhà West Ham United và cho rằng đó là trận đấu rất khó khăn cho Liverpool.

    Đội bóng vùng Merseyside đã có lần thứ hai liên tiếp phải chia điểm trước các đối thủ tại Premier League sau trận hoà thất vọng với West Ham United (trước đó là Leicester City tại Anfield). Sadio Mane mở điểm ở phút 22 bằng pha bóng việt vị, trong khi Michael Antonio gỡ hoà 6 phút sau đó.

    Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Jurgen Klopp đã nói: "Đó là một trận đấu khó khăn. Rõ ràng bàn thắng của chúng tôi đã việt vị và có lẽ trọng tài biết điều đó trong hiệp hai. Đó là một điểm công bằng. Tôi không biết nói gì, tôi không thấy có sự áp lực mà bạn có thể đưa ra trong vài câu hỏi tiếp theo".

    Trong khi đó, hậu vệ Virgil van Dijk cũng lên tiếng thừa nhận rằng đây là trận đấu khó khăn cho Liverpool bởi West Ham chơi phòng ngự quá chắc chắn, anh chia sẻ: "Đúng vậy, thật khó khăn. West Ham đã chơi tốt và phòng ngự tốt. Chúng tôi vẫn đứng đầu giải đấu - hôm nay hơi thất vọng nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục tiến lên".

    Sau Klopp, sao trụ cột Liverpool cũng phải nể phục 1 điều của West Ham - Bóng Đá

     Siêu trung vệ Van Dijk cũng phải nể khả năng phòng ngự của West Ham.

    Ở vòng đấu tiếp theo, Liverpool sẽ đối đầu với Bournemouth, đội bóng đã không còn duy trì được sự khó chịu trong giai đoạn hai của mùa giải. Bây giờ họ chỉ còn hơn Man City đúng 3 điểm, vì thế chẳng ai có thể đảm bảo quá khứ sẽ không lặp lại như cách đây 5 năm với The Kop.

    Vũ Quang Toản | 08:00 05/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...