MỚI NHẤT :
  • Chuyên gia: Đình Bắc không phải là mẫu cầu thủ đột biến, Văn Khang cá nhân quá
  • Odegaard hét vào mặt trọng tài
  • Tử huyệt nơi cánh trái có thể khiến Arsenal trắng tay
  • Arsenal và Man City giáng đòn đau lên Premier League
  • Thắng Manchester City, Toni Kroos bất ngờ úp mở về tương lai
  • Sao U23 Việt Nam bị 'tấn công' dữ dội; Đình Bắc báo tin cực xấu
  • Jurgen Klopp hy vọng Liverpool có thể "lật kèo" trước Atalanta
  • Declan Rice muốn Arsenal "trút giận" lên Wolves
  • Thua El Clasico, Xavi có nên đi luôn và ngay?
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • Chuyển nhượng 18/04: Bán đứt 'bom xịt', M.U chốt 4 cái tên; Real sẵn sàng thâu tóm đá tảng Arsenal
  • 'Tôi cảm thấy không được yêu thương tại Man Utd'
  • Người Chelsea chỉ điểm giúp Real Madrid hạ Man City
  • Quyết định gây sốc của De Bruyne, Haaland trước Real
  • Tuchel: Arsenal rất mạnh, có lẽ Arteta không muốn nghe điều này
  • Mbappe khiến Barca phẫn nộ, ẩu đả xuất hiện
  • 10 thống kê Man City - Real Madrid: Choáng với De Bruyne; "Ông vua C1"
  • Odegaard nói điều Arsenal cần làm sau trận thua Bayern
  • Fabrizio Romano hé lộ 4 trung vệ được Man United theo đuổi
  • 10 thống kê Bayern 1-0 Arsenal: "Kẻ hủy diệt" Pháo thủ
  • U23 Việt Nam mất chân sút quan trọng sau trận thắng Kuwait
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thua Bayern
  • "Ten Hag nói rằng họ không có cơ hội ra sân"
  • Trọng tài FIFA: 'Ngọc Thắng xứng đáng nhận thẻ đỏ'
  • Toni Kroos nói thẳng về trình độ của Arsenal
  • Lunin: "Tôi kiệt sức"
  • Liệu Newcaslte có cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau?
  • Hạ Arsenal, Kimmich vẫn chưa hài lòng
  • Tuchel nêu rõ yếu tố giúp Bayern thắng trận
  • Tương lai Mbappe gắn liền với chức vô địch Champions League
  • Nhận định Tứ Kết Europa League Benfica vs Marseille: Đội bóng cảng nước Pháp gặp thế khó
  • Huyền thoại Arsenal và Chelsea chuẩn bị trở lại Premier League?
  • Tottenham thay đổi ý định với Werner
  • Tạm biệt Champions League, Arsenal đã biết chữ ký tiếp theo
  • Guardiola không phiền khi Real chơi phòng ngự
  • Manchester City xứng đáng vô địch Premier League 2023/24
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Sau Klopp, đến lượt Van Gaal bị Guardiola phản pháo

    07:41 Chủ nhật 04/08/2019 | 1

    BongDa.com.vn Huấn luyện viên gốc Catalan dường như không hài lòng với những lời nhận xét của các đồng nghiệp trong thời gian gần đây.

    Hồi tuần trước, khi nói về khả năng chi tiêu của Manchester City, huấn luyện viên Jurgen Klopp cho rằng đây là một đội bóng có tiềm lực kinh tế rất mạnh, nhưng Pep Guardiola thì không đồng ý với nhận định của thuyền trưởng Liverpool và cho rằng ông không hề được cấp nhiều tiền ở mỗi kỳ chuyển nhượng.

    "Điều này thực sự khó chịu vì nó không đúng chút nào cả, chúng tôi không chi 200 triệu bảng ở mỗi kì chuyển nhượng. Cũng giống như việc Liverpool - 'you'll never walk alone' - không phải một đội bóng nhỏ. Tất nhiên tôi không thích nghe điều này vì nó không phải sự thật...

    Will Guardiola vs. Klopp be the next great Premier League rivalry? - Bóng Đá

     Guardiola và Klopp có mối quan hệ thân thiết nhưng cũng thường xuyên đụng chạm.

    Năm nay chúng tôi chỉ mua 1 cầu thủ và Angelino trở về với điều khoản mua lại. Ngày nay các đội bóng không thể mua sắm nhiều ở mỗi mùa giải. Còn những gì diễn ra ở Real Madrid và Barcelona thì tôi không biết vì tôi không làm việc ở đó".

    Trước đó, cựu huấn luyện viên Louis van Gaal cũng nêu rõ lý do tại sao hậu bối của mình có thể thống trị giải vô địch quốc gia ở Đức và Anh nhưng lại luôn thất bại khi tham dự đấu trường Châu Âu (Champions League). Đó là khi Guardiola "không tôn trọng đối thủ của mình".

    Ông tuyên bố (theo France Football): "Cậu ấy (Pep Guardiola) chiến thắng mọi thứ ở Anh, nhưng Champions League mới là điều lớn lao, là đẳng cấp khác biệt... Cậu ấy vẫn chưa thể bước lên bục vinh quang cùng Bayern Munich và Manchester City. Đây là hậu quả của việc bạn quá quan tâm vào trận đấu của mình mà quên đi đối thủ đang lớn mạnh như thế nào. Bạn phải luôn luôn tôn trọng đối thủ của mình".

    'It bothers me because it's not true' - Pep Guardiola hits back at Jurgen Klopp over spending - Bóng Đá

     Guardiola không hài lòng vì những lời nhận xét thiếu thiện cảm về ông.

    Nhưng bây giờ, đích thân người đàn ông từng đưa Barcelona đăng quang Champions League cũng đã lên tiếng đáp trả đầy mạnh mẽ. Ông nói:"Sân chơi này là một giải đấu quan trọng, khó chiến thắng. Nhưng tôi không muốn đi đến sòng bài và đánh bạc tất cả những gì tôi có trong túi trong 7 lần ra sân. Tôi không muốn điều đó một chút nào".

    Mỗi huấn luyện viên đều có cái lý của mình và người hâm mộ có thể đặt niềm tin vào những ai họ yêu thích. Dù vậy, việc chiến thắng ở một giải đấu như Champions League chắc chắn vẫn là điều lớn lao, và Guardiola cần tập trung hơn nữa sau hai năm liên tiếp vô địch Premier League.

    Vũ Quang Toản | 07:30 04/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...