MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Sau khi khiến Salah chấn thương, Ramos thúc cùi chỏ vào mặt Karius

    12:25 Chủ nhật 27/05/2018 | 2

    Hậu vệ người Tây Ban Nha có pha bóng chơi tiểu xảo với thủ môn bên phía Liverpool ở ngay đầu hiệp 2, nhưng may mắn không bị truất quyền thi đấu.

    Ngoài những sai lầm của thủ môn Karius, tâm điểm của trận đấu giữa Real Madrid và Liverpool còn là pha tranh chấp của Ramos khiến cầu thủ người Ai Cập Mohamed Salah rời sân. Tuy vậy, phần đông khán giả bỏ quên pha bóng khác của Ramos mà nếu trọng tài phát hiện, anh lẽ ra phải nhận thẻ đỏ.

    Tình huống diễn ra ở phút 48, khi Ramos lên tham gia tấn công và xâm nhập khu vực cấm địa của Liverpool. Tuy vậy, trung vệ này không tiếp cận được trái bóng, thay vào đó là va chạm với thủ thành Loris Karius.

    Băng quay chậm cho thấy Ramos lao thẳng về hướng thủ môn của Liverpool. Sau đó, Ramos dừng lại ngay sát Karius, và một phần cánh tay rất gần cùi chỏ của Ramos đập vào mặt Karius, khiến thủ môn này lập tức nằm ra sân.

    Sau khi khiến Salah chấn thương, Ramos thúc cùi chỏ vào mặt Karius - Bóng Đá

     Sergio Ramos lao về phía thủ môn Karius và khựng lại một lúc.

    Sau khi khiến Salah chấn thương, Ramos thúc cùi chỏ vào mặt Karius - Bóng Đá

     Sau đó, Ramos huých phần cánh tay sát cùi chỏ vào mặt thủ môn người Đức.

    Sau pha bóng ấy, không có tiếng còi nào vang lên, và trận đấu vẫn được tiếp diễn. Về phần Karius, anh có những phàn nàn với trọng tài nhưng không thể thay đổi được gì. Trong khi, Ramos cho rằng anh mất đà do bị đẩy và vẫn như không có chuyện gì xảy ra.

    Đây không phải là lần đầu Ramos gây ra những tranh cãi về mình trong những trận chung kết Champions League. Ngoài tình huống dẫn đến chấn thương của Salah, năm ngoái anh còn có pha ăn vạ thô thiển khi bị Cuadrado chạm nhẹ vào người. Trọng tài khi ấy bị Ramos đánh lừa và tặng  thẻ đỏ cho Cuadrado.

    Sau khi khiến Salah chấn thương, Ramos thúc cùi chỏ vào mặt Karius - Bóng Đá

     Pha đóng kịch của Ramos trước Cuadrado năm ngoái khiến tiền vệ người Colombia phải nhận thẻ đỏ.

    Tuy vậy, Sergio Ramos có vẻ không phiền hà gì với những rắc rối trên. Hơn hết, anh vừa có chức vô địch Champions League thứ 4 cùng Real Madrid. Đây cũng là lần thứ 3 Ramos nâng cao chiếc cúp vô địch với tư cách đội trưởng Real Madrid.

    Phúc Long | 10:58 27/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...