Từ Bryan Robson và Roy Keane đến Paul Scholes và Michael Carrick, vị HLV huyền thoại người Scotland hiếm khi thiếu các lựa chọn tài năng nơi tuyến giữa.
Hàng tiền đạo có thể đã giúp Man Utd vô địch, nhưng những tiền vệ đã giúp đội chủ sân Old Trafford trở thành một thế lực thống trị ở Anh.
Vấn đề tiền vệ của Man Utd
Tuy nhiên, hàng tiền vệ đã bắt đầu trở thành một vấn đề rõ ràng tại Man Utd những năm cuối triều đại của Sir Alex.
Trong giai đoạn từ năm 2007 - khi họ ký hợp đồng với Owen Hargreaves - đến ngày Sir Alex nghỉ hưu vào tháng 5 năm 2013, Quỷ đỏ đã không ký hợp đồng với một tiền vệ trung tâm nào.
Man Utd rất cần 'quân tiếp viện' và cố gắng giải quyết vấn đề này sau đó, nhưng họ đã bỏ lỡ các mục tiêu quan trọng như Cesc Fabregas và Toni Kroos.
Các tiền vệ như Marouane Fellaini và Morgan Schneiderlin cuối cùng đã được đưa đến Old Trafford, nhưng họ đã không làm tròn nhiệm vụ của mình. Không có một Sir Alex thiên tài, hàng tiền vệ kém cỏi đã sớm tạo ảnh hưởng xấu đến những màn trình diễn của Quỷ đỏ trên sân và họ thường xuyên kết thúc mùa bóng với vị trí ngoài top bốn.
Trước mùa giải này, hầu hết mọi người đều sẽ cho rằng tiền vệ vẫn là điểm yếu của họ và điều này thật dễ hiểu. Man Utd đã mất Ander Herrera và Fellaini vào năm 2019 nhưng không thể thay thế họ trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Sự ra đi của họ khiến Ole Gunnar Solskjaer chỉ còn Scott McTominay, Nemanja Matic, Paul Pogba và Fred là những lựa chọn ở vị trí tiền vệ trung tâm mùa bóng 2019-20.
Hiện tại đã khác đi
Trên giấy tờ, tuyến giữa Man Utd không tệ, nhưng vấn đề chấn thương của họ chỉ làm cho tình hình tồi tệ hơn. Nhưng rồi, trung tâm hàng tiền vệ Man Utd thực sự đã được cải thiện đáng kể trong vài tháng qua.
Sự nhiệt huyết của McTominay đã khiến anh được người hâm mộ yêu thích tại Old Trafford, trong khi Matic như trẻ lại trong những tuần gần đây. Sau mùa giải ra mắt tệ hại ở Anh, Fred đã thích nghi và lột xác để trở thành một trong những cái tên đầu tiên được Solskjaer lựa chọn.
Bản hợp đồng mới Bruno Fernandes đã có tác động ngay lập tức và biến đổi mùa giải của Man Utd, bằng cách bổ sung sự sáng tạo như vô hạn vào hàng tiền vệ. Trong khi đó, Pogba dù được yêu hay bị ghét, nhưng việc anh trở lại hoàn toàn khỏe mạnh chỉ có thể khiến đội bóng mạnh hơn.
United cũng có một số tiền vệ trẻ tài năng đang chờ đợi cơ hội ở đội một, với James Garner và Dylan Levitt luôn gây ấn tượng ở đội U23.
Thực sự thì Solskjaer đã có một cơn đau đầu dễ chịu với tuyến giữa của mình. Sự kết hợp giữa Matic, Pogba và Fernandes có thể tạo nên hàng tiền vệ mạnh nhất của Quỷ đỏ ở thời điểm hiện tại. Và sẽ là khắc nghiệt nếu để McTominay và Fred - hai trong số những cầu thủ chơi tốt nhất của Man Utd từ đầu mùa cho đến nay - lên băng ghế dự bị.
Dù sao thì những đội bóng tốt nhất ở châu Âu đều có sức mạnh đáng kinh ngạc về chiều sâu đội hình và United cuối cùng đã có được điều đó ở vị trí tiền vệ, lần đầu tiên kể từ năm 2009.
(Theo UnitedInfocus)
Tài năng của Pogba