MỚI NHẤT :
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Sau Giroud, đến lượt Ramsey bị trả về CLB

    11:56 Thứ ba 14/11/2017

    BongDa.com.vn Vận đen vẫn chưa thôi bám Arsenal, sau chấn thương của Olivier Giroud, đến lượt tiền vệ Aaron Ramsey bị trả về CLB vì không đủ thể lực.

    Cụ thể, trong cuộc phỏng vấn mới đây, HLV trưởng đội tuyển xứ Wales thừa nhận ông khá quan ngại về tình hình sức khỏe của Ramsey. Cris Coleman nói: "Chúng tôi chỉ để anh ấy đã trận đấu với Pháp. Tôi quyết định một trận thôi là đủ với Ramsey vào lúc này. Thể lực anh ấy không còn đảm bảo. Anh ấy sẽ trở về Arsenal. Tôi đoán anh ấy có thể thi đấu vào cuối tuần."

    Sau Giroud, đến lượt Ramsey bị trả về CLB - Bóng Đá

     Ramsey dính "virus FIFA".  

    Như vậy, chắc chắn Ramsey sẽ không có tên trong danh sách đội tuyển xứ Wales đá trận giao hữu với Panama. Thậm chí, khả năng anh tham dự trận derby London với Tottenham Hotspur vào thứ Bảy tới cũng bị bỏ ngỏ. 

    Ngoài Ramsey, tiền đạo Giroud cũng bị đội tuyển Pháp trả về cách đây hai hôm. Anh được các bác sĩ chẩn đoán dính chấn thương bắp đùi và sẽ cần vài tuần điều trị. 

    Hiện tại, danh sách bệnh binh của Pháo thủ đã được nối dài với những cái tên như: Shkodran Mustaf, Rob Holding, David Ospina, Santi Cazorla, Ramsey và Giroud. Với lực lượng sứt mẻ như thế, khó tin Pháo thủ sẽ "toàn thây" trước một Gà trống đang cực kì hưng phấn. Nếu thua trận derby cuối tuần này, Arsenal sẽ bị Tottenham bỏ xa đến... 7 điểm trên BXH khi Ngoại hạng Anh chỉ mới đi được 1/3 quãng đường. 

    Xem lại những bàn thắng ấn tượng của Ramsey trong màu áo Arsenal:

    Ngọa Long - Bongda.com.vn - TTVN | 11:26 14/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...