MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Romano lên tiếng về tương lai Salah
  • Siêu đội hình Real nếu bổ nhiệm Xabi Alonso
  • Enzo Fernandez đối diện với ca phẫu thuật nghiêm trọng
  • Zidane có gì cho Man United?
  • Rõ chuyện Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu
  • Zinedine Zidane cuối cùng cũng phải “chào thua” tuyển Pháp
  • 200 triệu bảng, 3 tân binh, Arsenal sẽ hóa Rồng
  • Bất ngờ với Courtois
  • Gabriel Jesus thừa nhận đẳng cấp khác biệt của Liverpool và Manchester City
  • Foden giải thích lý do mặc áo số 47
  • Người Liverpool gửi cảnh báo Ruben Amorim
  • Mauricio Pochettino khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với sao Chelsea
  • Man City chấm HLV thay Guardiola
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Sau Giám đốc kỹ thuật, bóng đá Việt Nam sẽ có thêm HLV thể lực

    19:41 Thứ hai 20/06/2016 | 7

    BongDa.com.vn Phó Chủ tịch chuyên môn Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn khẳng định bóng đá Việt Nam sẽ sớm bổ sung thêm một huấn luyện viên thể lực sau sự có mặt của Giám đốc kỹ thuật Jurgen Gede.

    ZGede

     Sau ông Gede, bóng đá Việt Nam sẽ có thêm một huấn luyện viên thể lực trong thời gian tới. Ảnh: Minh Chiến.

    Sáng nay (20/6), Giám đốc kỹ thuật Jurgen Gede đã chính thức ra mắt bóng đá Việt Nam. Sau sự có mặt của ông Gede, bóng đá Việt Nam sẽ sớm bổ sung thêm một huấn luyện viên thể lực mới.

    Trao đổi về vấn đề này, Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn giải thích: “Chúng ta phải đầu tư tập trung hơn nữa cho các đội tuyển trẻ. Có như thế, chúng ta mới có sự ổn định và bền vững trong tương lai. Trong thời gian tới, ngoài Giám đốc kỹ thuật, VFF cũng rất quan tâm tới chuyện huấn luyện viên thể lực. Các bạn cũng đã biết huấn luyện viên Hữu Thắng rất cần một huấn luyện viên thể lực. Điều đó là rất cần thiết cho các đội tuyển quốc gia cũng như các đội tuyển trẻ.”

    “Trước mắt, huấn luyện viên thể lực sẽ sớm có mặt để làm việc cho tuyển quốc gia hướng tới mục tiêu AFF Cup và tuyển U19 Việt Nam. Trong dài hạn, huấn luyện viên thể lực sẽ phục vụ tất cả các đội tuyển quốc gia trong thời gian tập huấn làm nhiệm vụ quốc tế. Sự có mặt của huấn luyện viên thể lực sẽ giúp VFF hoàn thiện hệ thống huấn luyện viên cho các đội tuyển quốc gia.”

    Trước đó, bóng đá Việt Nam cũng từng có một số huấn luyện viên thể lực như Dylan Kerr hay Kubo Shinichi. Nhưng họ đều lên tuyển với tư cách trợ lý của ông Hoàng Anh Tuấn và ông Toshiya Miura. Cho tới lúc này, Liên đoàn bóng đá Việt Nam mới có chiến lược để tìm một huấn luyện viên thể lực dài hạn cho đội tuyển.

    Sau khi tìm được huấn luyện viên thể lực, Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ bố trí để ông ở trong khu biệt thự mới xây thuộc khuôn viên Liên đoàn. Đó cũng là nơi ở được bố trí cho Giám đốc kỹ thuật Jurgen Gede. Vợ ông Gede cũng sẽ sớm sắp xếp công việc để sang Việt Nam sống cùng chồng. Hợp đồng của ông Gede với bóng đá Việt Nam có thời hạn hai năm. Sau hai năm, VFF sẽ đánh giá kết quả công việc của ông Gede trước khi quyết định có gia hạn thêm hay không.

    Thùy Minh | 17:10 20/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...