MỚI NHẤT :
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • Sau Emery, đích thân Joachim Low lên tiếng về việc đến Arsenal gặp Ozil

    11:40 Thứ bảy 29/09/2018

    BongDa.com.vn Thuyền trưởng tuyển Đức chính thức công bố nội tình vụ việc ầm ĩ thời gian qua.

    Cách đây không lâu, nhiều thông tin dấy lên về việc Arsenal ngăn cấm HLV trưởng tuyển Đức gặp Mesut Ozil, sau lùm xùm phân biệt chủng tộc và quyết định giã từ ĐTQG của tiền vệ 29 tuổi. Đích thân HLV Arsenal sau đó đã phải đăng đàn khẳng định đây không phải sự thật.

    Trong bài phỏng vấn gần đây, đến lượt Low chính thức công bố nội tình vụ việc. Theo đó, nhà cầm quân 58 tuổi xác nhận ông đã đến tận sân tập Arsenal để gặp mặt học trò. Tuy vậy, không như các đồng đội người Đức là Per Mertesacker, Bernd Leno, Shkodran Mustafi, Ozil hoàn toàn tránh mặt ông.

    Low tiết lộ nội tình chuyện Ozil không gặp mặt - Bóng Đá

     Low thất vọng vì cách hành xử của Ozil.

    "Với tư cách HLV tuyển Đức, chúng tôi đã thông báo từ trước về chuyến đi với Arsenal, tất cả những ai ở đó đều biết sự hiện diện của tôi. Chúng tôi ở trung tâm Arsenal trong 3 hoặc 4 giờ, rõ ràng tôi muốn có cơ hội để nói chuyện với Mesut." NBC Sports dẫn lời Low.

    “Như trước đây, tôi dành cả tâm can. Tất cả các cầu thủ Đức tại Arsenal đều ở đó, chúng tôi trò chuyện và ăn cùng nhau. Thế nhưng Mesut không đến và chúng tôi phải chấp nhận sự thật cậu ấy không muốn nói chuyện. Tôi không biết lý do tại sao Mesut không muốn.

    Là bình thường khi tôi hy vọng một cầu thủ đã chơi cho mình từ rất lâu trở lại đội tuyển. Tôi cũng trông chờ Mesut gọi điện cá nhân cho tôi về quyết định của cậu ấy, dù chỉ một phút."

    Nam Tan | 10:30 29/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...