MU luôn biết cách thu hút ống kính truyền thông bất chấp mọi thời điểm. Sau mùa hè ồn ào, đại diện thành Manchester lại khiến làng túc cầu choáng váng trước màn trình diễn ở Premier League 2019/2020. Không lối đá rõ ràng, không phong độ ổn định, đoàn quân áo đỏ trượt dài trong thất bại lẫn top 10 trên bảng xếp hạng.
Hiển nhiên, việc thi đấu bết bát ảnh hưởng rất lớn đến các cầu thủ, HLV lẫn tương lai CLB trong chặng đường tới. Trong đó, phải kể đến những ngôi sao đình đám như Paul Pogba hay De Gea. Trong khi với chân sút người Pháp, tuyển thủ số 6 tìm mọi cách tháo chạy khỏi Old Trafford. Còn thủ thành Tây Ban Nha, số phận nào đang chờ đợi anh sau bản hợp đồng đắt giá?
Ngày 16/9, bất chấp những ồn ào ra đi, De Gea quyết ký hợp đồng 4 năm cùng mức lương cao nhất thành Manchester với CLB. Đây là lời cam kết cho tình yêu cũng như sự trung thành của tuyển thủ 28 tuổi dành cho Quỷ đỏ. Ngoài ra, đôi bên cũng hưởng lợi từ việc thỏa thuận được thống nhất. Ngôi sao số 1 có thể yên tâm thi đấu, trong khi MU lại giữ được thủ thành xuất sắc hàng đầu thế giới trong khung gỗ.
Thế nhưng, hiện tại, thầy trò Solskjaer ngày càng trình diễn bộ mặt tệ hại tại Premier League. Chủ nhật (6/10) qua, họ nhận thất bại thứ 3 chỉ sau 8 trận đầu mùa giải 2019/2020. Đoàn quân áo đỏ hoàn toàn không thể hiện được gì vượt trội hơn so với đối thủ. Từ một ông lớn hàng đầu nước Anh, MU công tệ, thủ dở, còn tuyến giữa thì khỏi phải nói, rời rạc, kém cỏi.
Cuối cùng, Man United ra về với 0 điểm và giờ chỉ đứng lẹt đẹt trên bảng xếp hạng. Chứng kiến trận đấu của đội nhà, De Gea thốt lên đầy ngao ngán: "Thật không thể chấp nhận được. Tôi không biết phải nói gì nữa. Đây có lẽ là thời kỳ khó khăn và tồi tệ nhất kể từ khi tôi tới đây".
Câu nói bất lực của ngôi sao xứ bò tót gần như đã vẽ nên viễn cảnh mờ mịt của anh tại Old Trafford thời gian tới. Với tình hình hiện tại. đại diện thành Manchester cạnh tranh top 4 cũng khó đừng nói chi giấc mơ vô địch. Như vậy, có thể thêm một mùa giải, De Gea không thể chạm đến những danh hiệu cao quý cùng đội nhà.
Và điều này có công bằng với De Gea? Ai cũng thấy được phẩm chất, tài năng của ngôi sao 28 tuổi. Ở vị trí thủ môn, anh lại không ít lần gánh vác đội nhà. Đó là lý do nhiều ông lớn, trong đó có Real Madrid khao khát sở hữu tuyển thủ xứ bò tót. Mà đúng hơn, nếu năm đó không vì sự cố máy fax, anh đã khoác lên mình chiếc áo đội bóng Hoàng gia và sở hữu trong tay thêm nhiều danh hiệu.
Ở lại MU, De Gea có thể vẫn giữ được đẳng cấp, phẩm chất thủ môn hàng đầu thế giới. Nhưng rõ ràng, với một đội bóng đang loay hoay tìm lại bản ngã, ngôi sao Tây Ban Nha khó lòng mơ về những chiếc cúp cao quý. Mà thiếu thành tích tập thể, thủ thành số 1 cũng khó lòng cạnh tranh những giải thưởng cá nhân cho bản thân.
Ở tuổi 28, công bằng, tuyển thủ số 1 xứng đáng với nhiều hơn ở mọi khía cạnh. Cũng ở tuổi 28, De Gea không còn nhiều thời gian đứng trên đỉnh cao thế giới. Ra đi lúc CLB khó khăn, ngôi sao xứ bò tót sẽ bị cổ động viên chỉ trích. Thế nhưng, tiếp tục gắn bó thế này thì hỏi tương lai tươi sáng nào cho De Gea?
Video về De Gea: