MỚI NHẤT :
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Sau 7 năm, Van Persie nói 1 câu với fan Arsenal về việc đến M.U

    08:03 Thứ năm 23/05/2019 | 2

    BongDa.com.vn Chân sút lừng danh xứ Tulip gửi thông điệp chân thành đến CĐV Pháo Thủ.

    Hồi năm 2012, thương vụ Robin Van Persie chuyển từ Arsenal sang Manchester United đã gây chấn động bóng đá Anh. Tiền đạo Hà Lan vốn là đội trưởng và cây làm bàn chủ lực của Pháo Thủ, nhưng sau khi trở thành Vua phá lưới ở mùa 2011/12, Van Persie quyết định gia nhập đối thủ cạnh tranh là Quỷ Đỏ.

    Tại Old Trafford, Van Persie tiếp tục thăng hoa với 26 pha lập công, đoạt Chiếc giày vàng và giúp đoàn quân HLV Alex Ferguson thẳng tiến đến chức vô địch Premier League thứ 13 trong lịch sử.

    Van Persie nói về việc rời Arsenal đến MU - Bóng Đá

     Van Persie từng hứng chịu không ít chỉ trích từ CĐV Arsenal.

    Sau 7 năm, trong bài phỏng vấn mới đây với BBC, Van Persie đã gửi lời xin lỗi đến các fan Arsenal: "Tôi hiểu các fan giận dữ với tôi. Tôi là thủ quân, cây làm bàn số 1 và chúng tôi về thứ 3 năm ấy. Tuy nhiên chỉ là đôi khi, bạn cảm thấy cần 1 thử thách, 1 chuyến phiêu lưu mới."

    "Nếu tôi làm tổn thương mọi người, tôi xin lỗi. Dù vậy đó là tôi. Tôi đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm về nó. Tuy thế không có nghĩa tôi có cái nhìn tiêu cực về Arsenal.

    Tôi không thể nói bất kỳ lời tồi tệ nào về Arsenal. Đây là 1 CLB bóng đá đẹp và tôi trải qua thời gian tuyệt vời. Tôi đến Arsenal khi là 1 cậu bé và ra đi khi đã thành người lớn, 1 cầu thủ chín chắn.

    Tôi cũng không có cảm nhận xấy nào về bất kỳ ai tại Arsenal. Tôi biết ơn họ, vì cơ hội trao cho tôi qua những sai lầm tôi phạm phải trong nhiều năm. Tôi từng phải nhận 1 vài thẻ đỏ ngốc nghếch nhưng HLV Arsene Wenger vẫn cho tôi ra sân. CLB mang lại cảm giác như 1 gia đình."

    Phụng Sồ | 06:50 23/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...