MỚI NHẤT :
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Sau 6 năm, "tội đồ" khiến thương vụ Messi gia nhập Chelsea đổ vỡ đã lộ diện

    00:23 Thứ sáu 16/10/2020 | 5

    BongDa.com.vn Vào năm 2014, siêu sao người Argentina suýt nữa đã gia nhập đội chủ sân Stamford Bridge.

     

    HLV Unai Emery nói về cách chặn đứng Messi

    Mùa Hè vừa qua, Lionel Messi từng khiến làng túc cầu một phen chao đảo khi quyết định chia tay Barcelona sau nhiều năm gắn bó. Dù vậy, kế hoạch của thiên tài người Argentina rốt cuộc đã phá sản do những khúc mắc trong hợp đồng giữa anh và đội chủ sân Camp Nou.

    Song, ít ai biết rằng, từ 6 năm trước Messi cũng đã suýt chuyển đến một đội bóng mới. Theo tiết lộ từ Gianluca Di Marzio - một cây bút uy tín hàng đầu với những thông tin chuyển nhượng, ngôi sao 33 tuổi từng đồng ý gia nhập Chelsea vào năm 2014.

    Cụ thể, sau khi bị điều tra về việc trốn thuế, Messi đã cân nhắc khả năng rời khỏi Tây Ban Nha. Nắm bắt cơ hội này, thuyền trưởng của The Blues khi đó, HLV Jose Mourinho đã tiến hành thuyết phục anh chuyển đến London, và sự thật là Mourinho đã thành công.

    Chelsea owner Roman Abramovich was prepared to pay a then world record £225m to sign Barcelona superstar Lionel Messi in 2014 - Bóng Đá

     Messi từng "gật đầu" với Mourinho. 

    Khi ấy, Deco cũng tham gia vào thương vụ này, và tiền vệ người Bồ Đào Nha đã hứa hẹn với Messi rằng sẽ sớm sắp xếp cho anh gặp chủ tịch Roman Abramovich để đàm phán hợp đồng. Mọi chuyện đã diễn ra rất thuận lợi, Messi cũng vô cùng háo hức về việc gia nhập Chelsea.

    Tưởng chừng như The Blues sẽ sớm có được chữ ký của Messi, nhưng bản hợp đồng mới của họ khi đó - Cesc Fabregas đã phá hỏng tất cả. Cụ thể, tiền vệ người Tây Ban Nha đã trò chuyện với Mourinho về công cuộc chiêu mộ Messi. "Special One" tiết lộ với Fabregas rằng đích thân ông đã trò chuyện trực tiếp với Messi, và Deco chẳng hề hay biết gì cả.

    Rất nhanh chóng, thông tin này được Fabregas truyền đến Deco, và huyền thoại của Barcelona đã rất tức giận vì bản thân bất ngờ bị loại bỏ khỏi thương vụ này. Sau đó, Deco quyết định nói với cha của Messi, ông Jorge về việc con trai mình sắp chuyển đến Chelsea. Nhưng đây thực tế lại là "chiêu trò" của Deco, vì cha của Messi cũng không hề biết anh đang đàm phán với phía Chelsea.

    Và khi Jorge cất lời hỏi Messi, anh lại bất ngờ phủ nhận mọi thứ liên quan đến thương vụ này. Rốt cuộc, ngôi sao người Argentina chấp nhận ở lại Barcelona và ký vào một bản hợp đồng mới.  

    Huỳnh Phong | 23:53 15/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...