MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Sát thủ Thái Lan: "Tôi sẽ mang kinh nghiệm ở J-League để chinh phục Asian Cup"

    15:50 Chủ nhật 06/01/2019

    BongDa.com.vn Trước thềm trận ra quân gặp ĐT Ấn Độ trong khuôn khổ bảng A, chân sút Teerasil Dangda đã hạ quyết tâm cùng ĐT Thái Lan tạo nên cơn địa chấn tại Asian Cup 2019

    ĐT Thái Lan sẽ có trận đấu đầu tiên trong chiến dịch Asian Cup 2019 gặp ĐT Ấn Độ vào lúc 20h30 đêm nay (06/01, giờ Việt Nam). Tập thể đội xứ chùa vàng đã xác định sẽ hạ quyết tâm để lấy lại danh dự sau cú ngã ngựa tại AFF Cup 2018 hồi tháng 12 vừa qua.

    Sát thủ Thái Lan:

     Teerasil Dangda quyết tâm cùng ĐT Thái Lan tạo nên bất ngờ tại Asian Cup 2019.

    Trước trận đấu với đại diện Tây Trung Á, tiền đạo chủ lực Teerasil Dangda đã có những chia sẻ trên Fox Sports Asia: "ĐT Thái Lan đã có những bước chuẩn bị chu đáo cho giải đấu lần này. Và ở trận khai màn, chúng tôi rất tôn trọng sức mạnh của ĐT Ấn Độ và quán triệt sẽ thi đấu cẩn thận, không được chủ quan. Mục tiêu của chúng tôi không gì khác sẽ là 3 điểm trong trận đấu này.

    Trận đấu đầu tiên luôn rất khó khăn vì nó mang tính chất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tấm vé đi tiếp vào vòng trong của ĐT Thái Lan. Tôi rất mong được cống hiến, mang tất cả những kinh nghiệm cũng như chiến thuật tôi học được trong suốt thời gian thi đấu tại Nhật Bản để góp vào chiến công của toàn đội.

    Với độ tuổi của mình, thiết nghĩ tôi cũng không còn nhiều cơ hội thể hiện mình trong những giải đấu tầm cỡ như thế này. Vì thế, tôi mong đây sẽ là giải đấu đáng nhớ nhất với nhiều chiến tích nhất tại Asian Cup. Và tôi mong các đồng đội cũng sẽ có quyết tâm tương tự để cùng mang vinh quang về cho CĐV nhà."

    Ở mùa giải 2018, trong màu áo của Sanfrecce Hiroshima, Dangda đã ghi được tổng cộng 7 bàn thắng sau 37 lần ra sân.

    Sau trận đấu gặp Ấn Độ, ĐT Thái Lan sẽ đụng độ với Bahrain (vào ngày 10/01) và đội chủ nhà UAE (14/01).

    Đăng Huy | 15:25 06/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...