MỚI NHẤT :
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • Sarri và cơn đau đầu với bài toán hàng thủ của Juventus

    17:48 Thứ ba 23/06/2020

    BongDa.com.vn Juventus chuẩn bị đối diện lịch đấu dày đặc với một hàng phòng ngự đáng lo ngại.

    Rạng sáng nay, Juventus đã có trận tái xuất Serie A sau hơn 3 tháng giải đấu bị hoãn. Họ trở lại bằng trận thắng 2-0 trước Bologna, các bàn thắng được ghi do công của Cristiano Ronaldo và Paulo Dybala. Bologna chơi không tệ, sở hữu bóng 44% thời gian trận đấu, thực hiện cả thảy 16 pha dứt điểm nhưng đều không qua được hàng phòng ngự của Bà đầm già.

    Sau 27 vòng đấu, Juventus vẫn đang là đội có thành tích phòng ngự tốt bậc nhất Serie A với 27 bàn thua (chỉ nhiều hơn Lazio). Tuy vậy, trận thắng rạng sáng nay lại mang đến cho HLV Maurizio Sarri những cơn đau đầu mới, bởi hiện tại ông không còn nhiều sự lựa chọn cho các vị trí phòng thủ.

    Ảnh trận Bologna - Juventus - Bóng Đá

     Juventus vẫn đang đứng đầu BXH Serie A.

    Trung vệ đội trưởng Giorgio Chiellini đã dính chấn thương nặng từ đầu mùa, nghỉ hẳn nửa năm để phục hồi và đã trở lại ở giai đoạn lượt về. Tuy nhiên đầu tháng này, anh lại gặp vấn đề về thể lực và phải nghỉ thêm gần 1 tháng, đã bỏ lỡ 3 trận đấu gần đây của Bà đầm già. Merih Demiral cũng chấn thương nặng hồi đầu năm nay, giữa lúc đang thể hiện rất ấn tượng. Sau 6 tháng nghỉ ngơi dưỡng thương, anh vẫn chưa bình phục hoàn toàn để có thể vào sân thi đấu.

    Ở các cánh, Juventus mất 2 người chỉ riêng trong trận đấu rạng sáng nay. Ở hiệp 2, Mattia De Sciglio có dấu hiệu chấn thương và được thay ra. Trong vòng 10 phút cuối trận, người được đưa vào sân thay De Sciglio, Danilo, nhận liên tiếp 2 thẻ vàng, qua đó sẽ vắng mặt ở trận đấu tới đây của Bà đầm già. Alex Sandro chấn thương dây chằng hồi tuần trước và sẽ nghỉ thêm 2 tuần nữa.

    Ảnh trận Bologna - Juventus - Bóng Đá

     Danilo nhận 2 thẻ vàng ở cuối trận.

    Xét những sự lựa chọn còn lại, Maurizio Sarri còn Juan Cuadrado bên cánh phải hàng phòng ngự. Blaise Matuidi có thể được kéo xuống đá hậu vệ trái, việc mà Sarri đã từng thử ở trận gặp SPAL hồi đầu mùa giải. Niềm an ủi là bộ đôi trung vệ Matthijs de Ligt và Leonardo Bonucci vẫn đang thi đấu tốt, đã ăn ý hơn sau gần 1 năm đá cặp với nhau.

    Tuy nhiên để kịp thời hạn mà UEFA đưa ra, Serie A cũng giống các giải đấu khác, phải thi đấu với tần suất dày đặc. Trong hơn 1 tháng tới đây, Juventus sẽ phải chơi đến 11 trận. Ngay sau khi kết thúc Serie A sẽ quay trở lại đấu trường Champions League. Nếu gặp thêm một tổn thương bất kỳ, bài toán phòng ngự sẽ khiến Sarri đau đầu thực sự.

    Ngoài những cái tên khả dụng kể trên, chiến lược gia người Ý vẫn còn trong tay "người thừa" Daniele Rugani, trung vệ mới chỉ ra sân 3 lần ở Serie A mùa giải này, được cho sẽ sớm rời đi.

    Thanh Vũ | 17:18 23/06/2020
    Chia sẻ

    Loading...