MỚI NHẤT :
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Sarri lên kế hoạch giúp Chelsea "lột xác" nhanh chóng

    15:03 Thứ bảy 21/07/2018

    BongDa.com.vn Mùa giải mới đang cận kề và nếu không đẩy nhanh tiến độ làm việc, The Blues sẽ không thể sẵn sàng bước vào mùa giải mới.

    Maurizio Sarri - huấn luyện viên mới của Chelsea không muốn lãng phí thêm thời gian trong việc sắp xếp đội hình của mình khi mà mùa giải mới đã cận kề. Do vậy, ông thầy người Ý đã nhanh chóng lên kế hoạch cho việc tập luyện của toàn đội hình với 7 buổi tập cần được hoàn tất ngay trước thứ hai tuần tới.

    Những cầu thủ không tham dự World Cup đều đã trở lại hội quân theo đúng lịch hẹn và Sarri muốn tìm mọi cách để có thể truyền tải triết lý bóng đá tấn công làm nên thương hiệu của mình - Sarri-ball cho họ hiểu ngay lập tức. Đội bóng thành London sẽ phải chạm trán Manchester City chỉ sau 2 tuần nữa trong trận tranh Siêu cúp Anh ngày 08 tháng 05 và nếu không thể hoàn thành mọi việc kịp tiến độ, The Blues chắc chắn sẽ phải nhận một thất bại cực kỳ thảm hại trước những nhà đương kim vô địch.

    Sarri lên kế hoạch giúp Chelsea

     Vừa nhậm chức, Sarri đã nhanh chóng tổ chức huấn luyện cho Chelsea.

    Cựu huấn luyện viên của Napoli đã có một vài buổi tập cùng các học trò và họ có kế hoạch thực hiện thêm 2 buổi tập nữa vào ngày thứ bảy và chủ nhật tuần này. Buổi tập thứ 7 sẽ được tổ chức vào thứ hai trước khi đội bóng bước vào loạt giao hữu tiền mùa giải. Trận đấu đầu tiên của họ sẽ là với Perth Glory và hai trận sau - là những thử thách khó khăn hơn mang tên Inter Milan và Arsenal.

    Chiến lược gia người Ý đã có buổi họp báo hôm thứ sáu vừa qua và ông đã trả lời tất cả những câu hỏi từ giới truyền thông Úc bằng tiếng Anh thay vì sử dụng thông dịch viên ngồi bên cạnh.

    Trong khi đó, Cesc Fabregas đã có cuộc nói chuyện với Eden Hazard như một nỗ lực để thuyết phục người bạn thân đừng chuyển sang Real Madrid. Ở buổi họp báo hôm qua, anh ngồi cạnh Sarri.

    Ông thầy người Ý rõ ràng không có ý định trao đổi với tiền vệ người Bỉ qua điện thoại mà thay vào đó, ông mong muốn một cuộc gặp trực tiếp mặt đối mặt hơn. Fabregas cho biết anh đã liên lạc với người đồng đội của mình và nhấn mạnh rằng Chelsea cần phải làm mọi cách để có thể giữ lại cầu thủ xuất sắc nhất của họ.

    Sarri lên kế hoạch giúp Chelsea

     Tầm quan trọng của Hazard ở Chelsea đã được kiểm chứng.

    "Tôi sẽ không nói dối, tôi đã nói chuyện với cậu ấy."

    "Tôi nghĩ cậu ấy là người giỏi nhất trong số chúng tôi. Chelsea cần phải giữ lại được cầu thủ xuất sắc nhất của mình."

    "Chúng tôi là một đội bóng hàng đầu, chúng tôi muốn trở lại đỉnh cao và chiến thắng tất cả mọi thứ. Điều này đồng nghĩa với việc bạn phải có được cầu thủ giỏi nhất, Eden là một trong số họ."

    "Chúng tôi biết là tất cả mọi người đều yêu mến cậu ấy, các cổ động viên, câu lạc bộ, các đồng đội. Chúng tôi cần cậu ấy và cậu ấy hiểu điều đó. Chắc chắn là như vậy."

    Hazard và một số cầu thủ nữa do bận tham gia World Cup sẽ không cần trở lại câu lạc bộ quá sớm. Có lẽ là đến tận trận tranh siêu cúp Anh, họ mới có thể trở lại và Fabregas hy vọng rằng sau đó, tương lai của bạn anh sẽ được xác định rõ ràng.

    Sarri lên kế hoạch giúp Chelsea

     Hazard đã có một kỳ World Cup tương đối thành công cùng tuyển Bỉ và đây là lúc để trở lại.

    "Dĩ nhiên là tôi chẳng biết được thật sự trong đầu cậu ấy nghĩ gì" - tiền vệ người Tây Ban Nha bổ sung - "Nhưng quan điểm của chúng tôi đã chỉ ra rằng cậu ấy là một cầu thủ cực kỳ, cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi. Đó là mẫu cầu thủ mà tất cả mọi người đều muốn được chơi cùng, đặc biệt là tôi."

    "Hy vọng câu lạc bộ và Eden sẽ sớm có quyết định nhưng chắc chắn đối với chúng tôi, cậu ấy là cầu thủ quan trọng nhất và chúng tôi muốn cậu ấy ở lại đây."

    Hợp đồng của Hazard và Chelsea còn 2 năm nữa mới kết thúc và nếu đặt bút ký vào bản hợp đồng mới ngay hè này, anh sẽ được tăng lương lên đến 300,000 bảng một tuần.

    Nguyễn Kim Ngọc Anh | 14:46 21/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...