MỚI NHẤT :
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • Sarri: "Chelsea đã có 45 phút đầu tiên hay nhất mùa giải"

    10:25 Thứ hai 18/03/2019 | 1

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Italia đã có những phát biểu đáng chú ý sau trận thua của Chelsea trước Everton tại Goodison Park.

    Có thể thấy rằng đội khách tới từ London đã chơi rất tốt trong hiệp một, nhưng lại trùng xuống một cách khó hiểu trong 45 phút tiếp theo, và đó là lý do tại sao họ để chủ nhà Everton ghi được 2 bàn thắng do công của Richarlison và Gylfi Thor Sigurdsson.

    Sau trận đấu, huấn luyện viên Maurizio Sarri đã nhấn mạnh rằng Chelsea chơi thực sự tệ trong hiệp hai. "Tình thế rất rõ ràng", ông nói. "Chúng tôi có 45 phút đầu hay nhất mùa nhưng đột nhiên hiệp hai lại không thể chơi bóng, không phòng ngự và rắc rối xảy đến.

    Sarri:

     Sarri tuyên bố Chelsea đã chơi hiệp 1 trận gặp Everton như lên đồng.

    Đây không phải vấn đề thể lực bởi vì nếu vậy thì cầu thủ phải xuống sức từ từ chứ không đột ngột trong vài giây. Chúng tôi đã chơi rất tốt cho đến phút cuối cùng của hiệp một và đột nhiên trên tệ ngay khi hiệp hai trở lại. Rất khó để các cầu thủ giải thích với tôi tại sao có sự thay đổi này và tôi cũng khó giải thích. Tôi nghĩ đây vẫn là vấn đề về tâm lý".

    Bạn phải giữ được thế trận nếu không thể ghi bàn. Trong hiệp một chúng tôi có 6 hay 7 cơ hội... Hôm nay Higuain đã có thể ghi bàn từ các cơ hội của mình, nhưng quá ít. Cậu ấy không khoẻ hồi đầu tuần.. Cậu ấy có thể chơi 60, 65 phút nhưng cần cải thiện về mặt thể lực, cũng như tâm lý".

    Về mục tiêu Top 4, chiến lược gia 60 tuổi vẫn tự tin sẽ hoàn thành nhưng hy vọng sẽ không lặp lại màn trình diễn tệ trong hiệp hai.  "Không phải là không thể, chúng tôi cần nhanh chóng tìm lại chiến thắng. Còn 8 trận nữa và chúng tôi chưa hết hy vọng. Chúng tôi cần tránh chơi như hiệp hai hôm nay", Sarri kết luận.

    Sarri:

     Marcos Alonso đá bay cơ hội vào top 4 của Chelsea.

    Trong khi đó, thật lạ là cựu thuyền trưởng SSC Napoli không hề đả đụng tới Marcos Alonso, người được cho là thảm hoạ ở trận đấu với Everton khi phạm lỗi với Richarlison dẫn đến quả penalty không đáng có ở phút 70. Cần biết rằng, trước đây Sarri đã từng chỉ trích thẳng mặt cậu học trò người Tây Ban Nha.

    Chelsea hiện vẫn chỉ xếp ở vị trí thứ 6 với vỏn vẹn 57 điểm, bây giờ nguy cơ để họ tuột mất một suất dự Champions League bằng đường "chính ngạch" là rất lớn. Vì lẽ đó, Sarri sẽ phải tính toán thật kỹ để chia lửa cho mặt trận Europa League, nơi có thể giúp họ tìm được ánh sáng C1 mùa sau.

    Vũ Quang Toản | 10:05 18/03/2019
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...