MỚI NHẤT :
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • Sao Thái Lan: "Xin lỗi nhưng Voi chiến sẽ đưa ĐT Việt Nam trở lại mặt đất"

    10:43 Thứ năm 09/05/2019 | 2

    BongDa.com.vn Sau thủ tục bốc thăm chia cặp tại King's Cup 2019, các tuyển thủ Thái Lan đã có những phát biểu rất tự tin khi biết sẽ đụng độ với ĐT Việt Nam tại Bán kết.

    Trong buổi lễ bốc thăm chia cặp King's Cup 2019, ngoài HLV Sirisak Yodyardthai còn có sự hiện diện của 3 đại diện ưu tú của ĐT Thái Lan là Sumanya Puriyai,Teerasil Dangda và Chatchai Budprom. Và sau khi nhận được kết quả sẽ đụng độ ĐT Việt Nam ở trận Bán kết, lần lượt những ngôi sao này đã có những phát biểu cùng báo giới.

    Sao Thái Lan:

     Kết quả chia cặp King's Cup 2019.

    Đầu tiên, đội trưởng Teerasil Dangda cho biết: "Tôi sẽ có trận đấu thứ 100 trong màu áo ĐT Thái Lan nếu được trao cơ hội ở trận đấu với ĐT Việt Nam. Tôi những hạn chế về mặt tuổi tác nhưng tôi vẫn cố gắng tập luyện hằng ngày, thi đấu tốt ở Muangthong và đương nhiên, sẽ làm hết mình ở ĐTQG. Tôi rất hạnh phúc được thi đấu ở giải đấu trang trọng như King's Cup và mục tiêu của chúng tôi không gì khác là sẽ vô địch."

    Trong khi đó, thủ thành Chatchai Budprom phát biểu: "Bất cứ trận đấu nào, giải đấu nào cũng rất khó khăn. Với tôi quan trọng là giữ được cảm hứng và thi đấu cống hiến cho NHM. Giải đấu lần này đúng vào dịp đăng cơ của nhà vua Rama 10 và ĐT Thái Lan hiểu rằng chúng tôi phải mang đến điều đặc biệt để hoà vào không khí hoan hỷ của toàn đất nước. Chúng tôi sẽ giành chiếc cúp để kỷ niệm một sự kiện đặc biệt quan trọng này."

    Sao Thái Lan:

     Sumanya Puriyai tự tin ĐT Thái Lan sẽ vượt qua ĐT Việt Nam.

    Khác với 2 người đồng đội của mình, Sumanya Puriyai không đề cập quá nhiều đến mục tiêu vô địch và tập trung hướng đến trận đấu với ĐT Việt Nam: "Cứ mỗi lần lên tuyển là tôi luôn cảm thấy tự hào và tự nhủ mình phải thật cố gắng. Giải đấu này chúng tôi nhận được rất nhiều sự kỳ vọng của NHM Thái Lan. Trước mắt Voi chiến sẽ đụng độ ĐT Việt Nam - một đội bóng rất mạnh và vừa giành ngôi vương AFF Cup. Tôi nghĩ họ đã trải qua những thời khắc hạnh phúc. Nhưng, tôi xin lỗi, ĐT Thái Lan sẽ đưa họ trở lại mặt đất và kết thúc tháng ngày "trăng mật" của họ. Vì chúng tôi sẽ chiến đấu hết sức mình vì danh dự và vì hàng vạn khán giả nước nhà."

    Còn HLV Sirisak Yodyardthai cũng rất tự tin vào sức mạnh của đội nhà trước thềm King's Cup: "Đụng độ ĐT Việt Nam sẽ là một trải nghiệm thú vị và khó khăn khi họ vừa giành chiếc cúp AFF Cup. Nhưng mục tiêu của tôi sẽ là vượt qua họ và giành chiếc cúp vàng của giải đấu năm nay. Tôi rất tin tưởng vào các cầu thủ mà mình sẽ triệu tập. Họ thi đấu thường xuyên tại Thai-League kể cả nước ngoài nên chất lượng và phong độ là điều tôi không phải bận lòng."

    Cuộc đối đầu giữa Thái Lan và Việt Nam tại King's Cup 2019 sẽ diễn ra vào lúc 19h45 ngày 05/06.

    Đăng Huy | 10:30 09/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...