MỚI NHẤT :
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • 'Sao quả tạ' chiếu khung thành, Klopp cầu cứu người mới mà cũ

    09:36 Chủ nhật 11/08/2019 | 1

    BongDa.com.vn Chấn thương của Alisson Becker khiến Liverpool phải đưa ra một giải pháp tình thế.

    Khung gỗ của Liverpool dường như vẫn đang bị ‘ám’ bởi một vận đen nào đó. Từ khi giai đoạn chuẩn bị mùa giải mới bắt đầu, 2 thủ môn dự bị của The Kop là Caoimhin Kelleher và Vitezslav Jaros đều đã dính chấn thương, khiến Simon Mignolet trở thành lựa chọn đáng tin cậy duy nhất trong khung gỗ. Giờ đây, khi mùa giải đã chính thức bắt đầu, Mignolet đã ra đi, Alisson Becker lại đi vào vết xe đổ của 2 người đàn em với chấn thương do tình huống phát bóng bất cẩn. Điều này một lần nữa khiến HLV Jurgen Klopp phải đau đầu về vị trí thủ môn.

    Andy Lonergan arrives at Melwood to complete Liverpool move - Bóng Đá

    Alisson không phải là thủ môn duy nhất của Liverpool đang gặp vấn đề với chấn thương.

    Trong bối cảnh một lịch thi đấu bận rộn đang chờ đợi, chiến lược gia người Đức buộc phải thực hiện một giải pháp tình thế. Theo tờ Lancs Live, Liverpool chuẩn bị ký một thỏa thuận ngắn hạn với cựu thủ môn của Preston North End, Andy Lonergan. Cầu thủ 35 tuổi này cũng từng tham gia chuyến du đấu trước mùa giải ở Mỹ của Lữ đoàn Đỏ trong hoàn cảnh ‘khan người’ tương tự. Anh đã có mặt ở Melwood để một lần nữa lấp chỗ trống của những người gác đền phải nghỉ thi đấu.

    Andy Lonergan đã thể hiện rất tốt trong chuyến du đấu trước mùa giải, song anh không được đề nghị một hợp đồng chính thức ở thời điểm đó. Thay vào đó, Liverpool ký hợp đồng với Adrian cùng ngày Simon Mignolet gia nhập Club Brugge. Lonergan đã có hơn 200 lần ra sân cho Preston, cùng những quãng thời gian thi đấu cho Leeds United, Fulham và Middlesbrough.

    Andy Lonergan arrives at Melwood to complete Liverpool move - Bóng Đá

    Andy Lonergan chuẩn bị gia nhập Liverpool theo một thỏa thuận ngắn hạn.

    Về trường hợp của Alisson, ghi nhận mới nhất cho biết anh gặp vấn đề bắp chân và sẽ vắng mặt trong 3-6 tuần. Lựa chọn số 3 của Klopp, Caoimhin Kelleher vẫn chưa thể trở lại tập luyện đầy đủ, trong khi một thủ môn khác là Kamil Grabara đang được cho mượn tại Huddersfield Town. Điều đó có nghĩa là hiện tại, chưa tính đến Lonergan, Adrian là thủ môn duy nhất còn lại ở Melwood.

    Xem buổi phỏng vấn đầu tiên của Adrian ở Liverpool:

    Ngọc Bách | 09:02 11/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...