MỚI NHẤT :
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sao Palace TIẾT LỘ thái độ của Salah về quả penalty gây tranh cãi

    05:28 Thứ tư 22/08/2018

    BongDa.com.vn Trọng tài Michael Oliver đã chỉ vào vị đá phạt 11 mét, sau khi tiền đạo người Ai Cập ngã xuống trong vòng cấm đội chủ nhà.

    Đội trưởng bên phía Crystal Palace, Luka Milivojevic tiết lộ Mohamed Salah đã từ chối thoái lui trong tình huống Liverpool được hưởng quả phạt đền sau khi tiền đạo người Ai Cập ngã xuống trong vòng cấm của đội chủ nhà ở phút thi đấu cuối cùng hiệp một.

    Trong khi đó, các cầu thủ và huấn luyện viên Roy Hodgson rất giận dữ với phán quyết của trọng tài Michael Oliver vì họ cho rằng Mamadou Sakho không hề phạm lỗi với người cựu đồng đội bên phía Liverpool.

    Sao Palace TIẾT LỘ thái độ của Salah về quả penalty gây tranh cãi - Bóng Đá

     Pha bóng gây tranh cãi trong trận đấu giữa Liverpool và Palace.

    Palace cảm thấy điều đó quá bất công nếu để thổi phạt một quả penalty và Milivojevic là một trong những người bao vây quanh lấy Salah trên sânm trước khi James Milner hạ gục thủ thành Wayne Hennessy trên chấm phạt đền, mở tỉ số của trận đấu.

    Đội trưởng của đội bóng phía nam London nói: "Tôi đã nói với anh ta hãy 'nói với trọng tài rằng đó không phải là một quả penalty'. Nhưng Salah lại trả lời tôi 'đó đúng là một pha phạm lỗi'. Từ quan điểm đó, nó là một quả penalty."

    "Theo ý kiến của tôi, đó không phải là một pha phạm lỗi. Trong trận đấu, đó là ý kiến của tôi và sau trận đấu khi tôi nhìn lại đoạn quay chậm, Mamadou (Sakho) cố gắng chạm vào trái bóng, nhưng đâu có làm được điều đó. Vì thế, tôi nghĩ đồng đội của tôi không hệ đụng tới Salah." Anh nói tiếp.

    "Anh ta ngã xuống và Oliver (trọng tài) cho rằng đó phải là một quả phạt đền. Tôi thì không thấy nhiều phản ứng trên Salah, đối với tôi, nó thực sự không như quan điểm của trọng tài." Anh chia sẻ.

    Sao Palace TIẾT LỘ thái độ của Salah về quả penalty gây tranh cãi - Bóng Đá

     Milivoẹvic (trái) không cho rằng đó là pha phạm lỗi nhưng cũng không cáo buộc Salah ăn vạ.

    Tuy nhiên, Milivojevic không muốn cáo buộc người đồng nghiệp ăn vạ, anh nói thêm: "Tôi thực sự không muốn nói quá nhiều về tình huống đó, như đã chia sẻ từ trước, nó không phải penalty, nhưng trọng tài mới là người quyết định, và cuối cùng thì nó vẫn khiến chúng tôi thủng lưới."

    Và bất chấp sự thất vọng ở đội bóng của mình, anh khẳng định giải đấu không cần đến công nghệ hỗ trợ trọng tài: "Tôi không muốn VAR ở đây. Cá nhân tôi cho rằng, ở đất nước này, bạn có những vị vua áo đen tốt nhất thế giới và VAR có lẽ không nên có ở giải đấu. Họ là con người, đôi khi cũng mắc lỗi. Và ý kiến của ông ta, thì đó là quan điểm đúng đắn." Anh kết luận.

    Vũ Quang Toản | 04:15 22/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...