MỚI NHẤT :
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Sao Man City: "Nên trừ 9 điểm nếu có phân biệt chủng tộc"

    09:44 Thứ tư 24/04/2019

    BongDa.com.vn Tiền đạo Raheem Sterling của Manchester City mới đây đã đưa ra đề xuất về việc chấm dứt hành vi phân biệt chủng tộc ở các giải bóng đá châu Âu.

    Trong vài tháng trở lại đây, nạn phân biệt chủng tộc lại nổ lên khá rầm rộ ở nhiều nơi và bản thân Raheem Sterling cũng chính là một trong những nạn nhân của sự việc không hay này.

    Sao Man City:

     Raheem Sterling tin rằng các đội bóng cần phải bị xử phạt nặng hơn nếu để xảy ra sự việc phân biệt chủng tộc.

    Để chống lại vấn nạn này, các cơ quan bóng đá hiện chỉ sử dụng hình thức phạt tiền đối với các đội bóng đã để các CĐV của mình miệt thị đối thủ. Với khoản tiền chỉ vài trăm nghìn bảng, rõ ràng đó không phải là hình thức đủ sức răn để để các CLB quyết tâm hơn trong việc hỗ trợ dẹp trừ vấn nạn này.

    Nhận thấy điều này, Sterling mới đây đã đưa ra một đề suất: "Tôi sẽ kêu gọi hình thức trừ 9 điểm đối với các đội bóng đã để cổ động viên buông lời lẽ, hành động phân biệt chủng tộc."

    "Nghe có vẻ hà khắc, nhưng sẽ chẳng còn cổ động viên nào dám làm điều này nếu nó có thể ảnh hưởng tới khả năng xuống hạng của đội bóng của họ hoặc phá hỏng quyền đăng cai một giải đấu nào đó."

    "Số tiền phạt ít ỏi không làm tổn hại cho các CLB và quốc gia, nhưng sẽ có một nhóm người nhiều tiền sẽ khiến họ phải e dè, đó là những nhà tài trợ. Nếu lần tới vẫn còn đội bóng hoặc cơ quan quản lý không đưa ra hành động hợp lý chống nạn phân biệt chủng tộc, tôi muốn các nhà tài trợ lên tiếng và thiết lập nên lập trường đạo đức."

    Video làm sao để chơi bóng như Raheem Sterling

    Kỳ Anh | 09:25 24/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...