MỚI NHẤT :
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Sao Liverpool: "Tôi từng từ chối nhiều đội bóng trước khi gia nhập Man City"

    06:45 Thứ sáu 12/06/2020 | 3

    BongDa.com.vn Thủ thành người Đức, Loris Karius đã có những phát biểu đáng chú ý xoay quanh khoảng thời gian thi đấu ở tuổi thiếu niên.

     

     Những hình ảnh của Karius tại Besiktas

    Thủ thành Loris Karius đang có một tương lai khá mù mịt khi anh cắt ngắn khoản vay 2 năm tại CLB Besiktas. Cầu thủ người Đức sẽ quay trở lại Liverpool vào mùa giải năm sau, trở thành "kiếp phụ" cho Allison Becker trong khung gỗ đội nhà.

    Có một chi tiết khá thú vị trong bản CV của thủ thành 26 tuổi, đó là việc Karius từng gia nhập đội trẻ Man City trước khi rời đi vào năm 2011. Chia sẻ về giai đoạn chơi bóng ở tuổi thiếu niên với Transfermarkt, Karius cho biết:

    Half the Premier League wanted me before Man City move, claims Karius - Bóng Đá

    Thủ thành người Đức quay trở lại Liverpool sau khi cắt ngắn giai đoạn thi đấu cho Besiktas.

    "Thời điểm bấy giờ, tôi đang chơi ở đội U16 Đức. Tôi có thể ký kết bản hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên. Nhiều đội bóng đã gửi lời đề nghị đến tôi, trong số đó, Man City là CLB thể hiện thành ý nhất. Họ vạch ra một kế hoạch, lộ trình cụ thể và rõ ràng để giúp tôi từng bước gia nhập đội 1,".

    "Điều đó thực sự làm tôi ấn tượng. Tôi đã có thể ở lại Stuttgart; thế nhưng Man City mang đến cho tôi nhiều hy vọng hơn. Cuối cùng, tôi quyết định mạo hiểm với thử thách sang Anh thi đấu,".

    "Tôi rất thích cách thức đào tạo trẻ ở Đức. Thời điểm lúc đó, tôi chỉ quan tâm đến Man City và VFB. Man City phụ thuộc lớn vào nguồn nhân lực trẻ của họ. Nhiều sao mai đã thành danh và chen chân vào đội 1 thành công. Đó là lý do vì sao tôi quyết định gia nhập nửa xanh thành Manchester," Karius bộc bạch.

    Anh Nguyễn | 06:15 12/06/2020
    Chia sẻ

    Loading...