MỚI NHẤT :
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • “Sao” Hà Nội thay thế A Hoàng ở U22 Việt Nam

    00:09 Thứ bảy 01/07/2017

    BongDa.com.vn Với việc hậu vệ A Hoàng của HAGL gặp chấn thương nặng và không thể tập trung cùng U22 Việt Nam lần này, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã quyết định gọi bổ sung “sao” trẻ Hà Nội FC là Văn Kiên lên thay thế.

    Văn Kiên không phải là cái tên quá xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, khi cầu thủ này đang có những tiến bộ vượt bậc trong màu áo Thủ Đô ở hai mùa giải gần đây. Hiện nay, hậu vệ này đang có vai trò quan trọng ở hàng thủ trong sơ đồ chiến thuật của HLV Chu Đình Nghiêm.

    “Sao” Hà Nội thay thế A Hoàng ở U22 Việt Nam - Bóng Đá

     Văn Kiên (phải) sẽ thay thế A Hoàng ở U22 Việt Nam.

    Trước đó Văn Kiên cũng đã có lần đầu tiên khoác áo đội tuyển khi được HLV Hữu Thắng gọi tuyển tập trung chuẩn bị cho trận giao hữu giữa U22 Việt Nam gặp U20 Argentina tại Mỹ Đình vào ngày 14/5 và Văn Kiên đã được ra sân ngay từ đầu.

    Nhưng việc được gọi bổ sung vào danh sách thay cho A Hoàng, Văn Kiên cũng tỏ ra khá bất ngờ. “Khi biết tin được gọi triệu tập bổ sung, tôi cảm thấy rất bất ngờ và rất vui. Tôi sẽ cố gắng tập luyện nhiều hơn nữa để không phụ lòng HLV Hữu Thắng đã trao cơ hội cho tôi lên tuyển lần thứ 2”, hậu vệ Hà Nội FC chia sẻ với báo chí.

    Cùng cảnh ngộ với A Hoàng đó là Đình Khương khi hậu vệ của Sanna Khánh Hòa đã gặp chấn thương nặng trong trận thua 1-2 trước Than Quảng Ninh ở vòng 15, qua đó sớm phải nói lời chia tay U22 Việt Nam.

    “Sao” Hà Nội thay thế A Hoàng ở U22 Việt Nam - Bóng Đá

     Đình Khương cũng không lên tuyển vì chấn thương.

    Theo kế hoạch, U22 Việt Nam sẽ tập trung vào ngày 3/7 tại Hà Nội và tập luyện tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Đến ngày 14/7, thầy trò Nguyễn Hữu Thắng sẽ di chuyển vào TP.HCM để tiếp tục tập luyện trước khi tham dự vòng loại tại sân Thống Nhất, từ 19-23/7. Tại vòng loại U23 châu Á 2018, U22 Việt Nam sẽ nằm ở bảng I nơi có sự góp mặt của Hàn Quốc, Macau và Timor-Leste.

    Tiếp theo, Công Phượng và đồng đội sẽ có một trận đấu giao hữu với Đội các ngôi sao K-League (Hàn Quốc) vào ngày 29/7 trước khi lên đường sang Hàn Quốc tập huấn để chuẩn bị cho SEA Games 29 2 ngày sau đó.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 23:40 30/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...