MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Sao ĐT Việt Nam đau nhẹ, HLV Park Hang-seo yêu cầu tập riêng

    09:06 Thứ tư 06/11/2019

    BongDa.com.vn Trong buổi tập chiều 05/11 vừa qua, HLV Park Hang-seo đã cho thấy sự cẩn trọng khi yêu cầu 1 tuyển thủ phải tập riêng dù chỉ bị đau nhẹ.

    ĐT Việt Nam đang trong quá trình chuẩn bị cho 2 trận đấu quan trọng tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra vào trung tuần tháng 11. Trước mắt thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ là 2 cuộc đối đầu với hạt giống số 1 bảng G ĐT UAE (ngày 14/11) và đại kình địch Thái Lan (19/11) trên sân nhà Mỹ Đình.

    Trong những ngày qua, ĐT Việt Nam đã hội quân và có những buổi tập tại Hà Nội. Không khí tập luyện của các tuyển thủ rất thoải mái. phấn khởi sau chuỗi 2 trận toàn thắng ở loạt trận tháng 10. Bên cạnh đó, BHL cũng đưa ra những bài tập mới lạ nhằm tăng sự hứng thú cho các cầu thủ.

    Sao ĐT Việt Nam đau nhẹ, HLV Park Hang-seo yêu cầu tập riêng (Hùng Dũng) - Bóng Đá

     Hùng Dũng phải tập riêng trong buổi tập chiều 05/11 của ĐT Việt Nam.

    Chiều qua (05/11), trước buổi tập của ĐT Việt Nam, Đỗ Hùng Dũng đã gặp riêng bác sĩ Choi Ju-young sau đó vị thần y người Hàn hội ý cùng HLV Park Hang-seo và quyết định cho tiền vệ CLB Hà Nội tập riêng. Hùng Dũng không được đi giày đinh mà phải dùng giày đế bệt và chạy nhẹ cùng Huỳnh Tấn Sinh - người cũng đang dính chấn thương xương sườn. Tuy nhiên, Hùng Dũng không gặp vấn đề quá nghiêm trọng và nhiều khả năng sẽ trở lại vào những buổi tập sau.

    Đỗ Hùng Dũng từ lâu đã trở thành một trong những mắt xích vô cùng quan trọng ở hàng tiền vệ ĐT Việt Nam, nhận được sự tin tưởng của HLV Park Hang-seo. Anh có khả năng rê dắt bóng kỹ thuật, quán xuyến tốt tuyến giữa và tung ra nhiều đường chuyền có độ chính xác cao. Trong 2 trận đấu với Thái Lan và Malaysia, Hùng Dũng cùng Tuấn Anh đã tạo ra một thế trận an toàn và có những tình huống phát động tấn công rất nhuần nhuyễn.

    Sao ĐT Việt Nam đau nhẹ, HLV Park Hang-seo yêu cầu tập riêng (Hùng Dũng) - Bóng Đá

     Hùng Dũng là mắt xích quan trọng nơi hàng tiền vệ của ĐT Việt Nam.

    Vừa qua, tiền vệ sinh năm 1993 đã được lọt vào danh sách 5 cầu thủ ngoài 22 tuổi được thầy Park cân nhắc dự SEA Games 30. Bên cạnh anh còn có Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Văn Toàn, Văn Thanh. Theo điều lệ BTC, mỗi đội sẽ được đăng ký 2 cầu thủ ngoài 22 tuổi.

    Ngoài chấn thương của Hùng Dũng và Tấn Sinh, thầy Park còn phải đau đầu với trường hợp chấn thương mới đây của Trương Văn Thái Quý. Tiền vệ của CLB Hà Nội dính chấn thương phần mu bàn chân trái và phải bỏ dở buổi tập. Hiện vẫn chưa rõ tình trạng của tiền vệ gốc Quảng Trị. Trong khi đó, Đình Trọng và Văn Đức vẫn đang trong quá trình tập luyện hồi phục cùng bác sĩ Choi.

    Đăng Huy | 08:55 06/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...