MỚI NHẤT :
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Sao Barca ra đi, Man Utd đã tìm được sự thay thế hoàn hảo cho Valencia

    20:00 Thứ năm 16/05/2019 | 4

    BongDa.com.vn HLV Ole Gunnar Solskjaer nên cân nhắc đưa ngôi sao này về Old Trafford càng sớm càng tốt.

    Khoảng trống nơi cánh phải là "yếu huyệt" của Man Utd

    Manchester United sẽ có cuộc cải tổ đội hình mùa hè 2019, nhằm chia tay những cầu thủ không còn đủ khát khao cống hiến cho CLB lẫn tiềm năng và định hướng phát triển đội bóng trong thời gian tới. Rất nhiều gương mặt phải ra đi, ngoài Antonio Valencia và Ander Herrera chính thức nói lời chia tay đội chủ sân Old Trafford, Ashley Young cũng là một vị trí phải rời đội bóng.

    Phong độ cùng tuổi tác chính là rào cản lớn nhất khiến Young khó lòng đáp ứng những yêu cầu của HLV Ole Gunnar Solskjaer, trong việc đảm nhiệm trọng trách bám biên và lên công về thủ nhịp nhàng. Rất nhiều tình huống, cầu thủ đối phương khai thác điểm yếu của Young, để từ đó mở những đợt tấn công nguy hiểm hướng đến khung thành thủ môn David De Gea. Việc bị thủng lưới đến 54 bàn ở Ngoại hạng Anh 2018/19 cho thấy, Man Utd không chỉ yếu trong khâu phòng ngự, mà hai cánh lại tỏ ra quá "mong manh" và dễ bị đánh bại.

    Sao Barca ra đi, Man Utd tìm được sự thay thế hoàn hảo cho Valencia - Bóng Đá

    Ashley Young là một trong những nỗi thất vọng của Man Utd mùa này.

    Nếu như cánh trái, thuyền trưởng Solskjaer có thể sử dụng và tin dùng Luke Shaw, thì cánh phải là bài toán "hóc búa" đối với vị chiến lược gia người Na Uy. Sự ra đi của Valencia, và có thể của cả Young khiến cho Quỷ đỏ không còn nhân sự đáng tin cậy nơi cánh phải. Một mình Diogo Dalot là không đủ để gánh vác trọng trách này, nơi chứa đựng tiềm ẩn sức mạnh của Man Utd trong những đợt phản công và dâng bóng đầy tốc độ.

    Nelson Semedo ra đi, Solskjaer còn chần chừ gì?

    Chắc hẳn, thượng tầng Man Utd cũng đã lên những phương án nhằm bổ sung hành lang phải ngay kỳ chuyển nhượng mùa hè 2019. Những người đứng đầu Quỷ đỏ và HLV Solskjaer hiểu rõ, bất cứ sự khiếm khuyết nào cũng có thể khiến con đường trở lại vinh quang của đội chủ sân Old Trafford trở nên chông gai hơn.

    Trong bối cảnh đó, có một gương mặt hiện đang "gây sốt" thị trường chuyển nhượng, hoàn toàn có thể là sự thay thế hoàn hảo cho cựu đội trưởng Antonio Valencia, không ai khác chính là Nelson Semedo. Hậu vệ cánh phải thuộc biên chế Barcelona cân nhắc việc rời Camp Nou, sau khi nhận thấy tương lai bất ổn vì vị trí của anh khó lòng cạnh tranh với Sergi Roberto, một trong 3 đội phó ở "gã khổng lồ xứ Catalan".

    Sao Barca ra đi, Man Utd tìm được sự thay thế hoàn hảo cho Valencia - Bóng Đá

    Semedo cân nhắc rời Barcelona, cơ hội của Man Utd đây chứ đâu.

    Thực tế, Semedo là nhân sự chất lượng, sự bổ sung đáng tin cậy cho HLV Solskjaer nếu Man Utd quyết tâm chiêu mộ anh. Đến Barcelona mùa hè 2017, Nelson Semedo đã góp mặt trong 79 trận đấu của thầy trò HLV Ernesto Valverde, ghi được 1 bàn thắng và cùng đội bóng giành 2 chức vô địch La Liga, 1 Copa del Rey, 1 Siêu cúp Tây Ban Nha. Hậu vệ người Bồ Đào Nha cũng từng là mục tiêu chuyển nhượng mà Jose Mourinho muốn đưa về Old Trafford những mùa giải trước, thuở anh còn khoác áo Benfica.

    Bởi thế, với việc Nelson Semedo đang cân nhắc tìm kiếm bến đỗ mới, Man Utd phải nhanh tay trong thương vụ này. Quỷ đỏ cần cho thấy tham vọng lẫn quyết tâm quay trở lại đỉnh cao, ngay từ những bản hợp đồng tiềm năng và chất lượng.

    Minh Trí | 19:05 16/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...