MỚI NHẤT :
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sane là thứ nguyên liệu hoàn hảo để Bayern sử dụng cho bộ máy của mình

    12:05 Thứ năm 16/05/2019 | 1

    BongDa.com.vn Leroy Sane đang cho thấy vì sao anh sẽ trở thành mảnh ghép phù hợp dành cho Bayern Munich.

    Như đã biết, đôi cánh thiên thần Robbery lừng lẫy một thời tại Bayern sẽ rời Allianz Arena trong mùa hè này, điều đó cũng vô tình khiến lực lượng nhân sự của họ mỏng đi hơn bao giờ hết. Hiện tại trong đội hình của HLV Niko Kovac, nhà cầm quân người Croatia chỉ sở hữu 3 cái tên chạy cánh đúng nghĩa gồm: Kingsley Coman, Serge Gnabry, Alphonso Davies.

    Trong đó, 2 cầu thủ đầu tiên là những người được trao "ấn tiên phong" ở các hành lang cánh trong suốt mùa giải này. Davies, tân binh mùa đông của Bayern, vẫn còn quá trẻ để có thể được tin dùng ở các trận cầu đỉnh cao. Rõ ràng, ở một mùa giải kéo dài 9 tháng và căng sức thi đấu trên nhiều đấu trường, chỉ sử dụng thường xuyên 2 cầu thủ là điều không nên.

    Hiểu được vấn đề đó nên từ lâu, nhà ĐKVĐ Bundesliga cũng đã dành sự chú ý đến những chân chạy biên xuất sắc. Lần lượt Hudson-Odoi của Chelsea, Nicolas Pepe đang chơi cho Lille hay mới đây nhất là giải pháp mang tên Leroy Sane thuộc Man City.

     - Bóng Đá

    Sane đang được Bayern quan tâm.

    Đó đều là những cầu thủ xuất sắc nhưng nếu cần "điểm mặt gửi vàng", chọn ra thứ nguyên liệu hoàn hảo cho đội bóng số 1 nước Đức lúc này, Sane của nửa xanh thành Manchester hợp lý hơn tất cả.

    Vốn dĩ là người Đức và từng thi đấu tại Bundesliga trong màu áo Schalke trước đây, nên tiền vệ 23 tuổi càng dễ dàng hòa nhập ở Bayern hơn các ứng viên khác mà "Hùm xám" nhắm tới. 

    Điểm mạnh nhất của cầu thủ có mái tóc xù đương nhiên chính là tốc độ và khả năng xuyên phá. Tại Etihad, số 19 thực sự trở thành "cơn lốc" bên cánh trái giúp lối chơi của Man City đa dạng và biến ảo hơn. Mà đó rõ ràng là điều gã khổng lồ xứ Bavaria luôn cần ở chân chạy biên của mình. 

    Ngoài ra, cầu thủ đang được Pep dẫn dắt còn có khả năng kiến tạo và ghi bàn hết sức ấn tượng. Mùa này, dù ít được ra sân thi đấu nhưng tiền vệ người Đức cũng kịp bỏ túi 10 pha lập công tại Ngoại hạng Anh. Kèm theo đó, Sane sở hữu 11 đường kiến tạo giúp các đồng đội ghi bàn.

    Còn trong mùa giải trước, cái tên trưởng thành từ Schalke 04 có thành tích cũng ấn tượng không kém: 32 trận, 10 bàn thắng và 15 lần dọn cỗ. 

     - Bóng Đá

    Số 19 của Man City có đầy đủ những thứ mà Bayern cần.

    Dễ nhận thấy, ngoài việc có thể đi bóng lắt léo qua người, Sane còn cực kỳ hiệu quả trước vòng cấm. Các thông số trong 2 mùa giải qua cho biết, tiền vệ sinh năm 1996 sở hữu thành tích ghi bàn hay kiến tạo gần như xuất sắc giống nhau.

    Sau tất cả, nếu Bayern có cơ hội chiêu mộ được anh, "Hùm xám" cần phải chấp nhận chi tiền để hoàn thành thương vụ này. Mới 23 tuổi, Sane còn có thể thi đấu đỉnh cao trong 10 năm tới và đây thực sự là khoản đầu tư mà nhà ĐKVĐ Bundesliga cần phải thử.

    Lữ Phong | 11:30 16/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...