MỚI NHẤT :
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Sancho cảnh báo Tottenham trước thềm đại chiến

    15:53 Thứ ba 12/02/2019

    BongDa.com.vn Tottenham sẽ phải tiếp đón Dortmund trên sân nhà ở lượt đi vòng 16 đội Champions League.

    Jadon Sancho cảnh báo Tottenham rằng gặp Dortmund mới là bài kiểm tra thực lực thực sự dành cho Spur vào lúc này.

    2 đội sẽ đối đầu nhau lần nữa sau khi đã chạm trán vào mùa giải năm ngoái. Tottenham là đội thể hiện bản lĩnh hơn khi vượt qua Dortmund trong cả 2 lượt trận ở vòng bảng.

    Nhưng mùa này Dortmund mạnh hơn rất nhiều và đang dẫn đầu Bundesliga khi hơn đội xếp sau 5 điểm.

    Sancho, cầu thủ không được ra sân trong 2 trận gặp Tottenham ở mùa giải năm ngoái nói rằng: "Tôi có theo dõi cả 2 trận đấu đó, thật không may khi chúng tôi là đội thua cuộc".

    "Tôi nghĩ chúng tôi đang mạnh hơn trong mùa giải năm nay nên diễn biến như 2 trận đấu lúc trước sẽ không được tái hiện. Chúng tôi đủ khả năng gây khó dễ cho họ, nhất là trong bối cảnh họ mất đi hàng loạt trụ cột. Họ có thể gặp nhiều khó khăn ở trận đấu sắp tới."

    Sancho cũng có vài người bạn thuộc biên chế Tottenham, anh nói thêm:"Tôi luôn nói chuyện cùng Harry Winks khi tôi lên tuyển. Điểm chung giữa cả hai? Chúng tôi đều là những người mới."

    Sancho cảnh báo Tottenham trước thềm đại chiến - Bóng Đá

    Sancho (phải) và người bạn thân Dele Alli (giữa) khi lên tuyển.

    "Bây giờ, chúng tôi vẫn là bạn tốt của nhau và cả 2 vẫn giữ liên lạc. Sau khi biết kết quả bốc thăm, đã có cuộc trò chuyện nho nhỏ giữa tôi, Dele Alli và Harry. Chúng tôi nói với nhau những câu kiểu 'hẹn gặp lại cậu sớm nhé' và 'sẽ là một trận đấu hay đây'."

    "Tất nhiên, bọn họ nghĩ bọn họ sẽ thắng trận. Còn tôi nghĩ khác, tôi muốn Dortmund đánh bại Tottenham."

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Lữ Phong - BongDa.com.vn - TTVN | 15:15 12/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...