MỚI NHẤT :
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Sanchez và Mourinho: Lùi lại để tiến xa hơn

    20:08 Thứ năm 19/04/2018

    BongDa.com.vn Alexis Sanchez là mẫu cầu thủ hoạt động rộng và thường được xem là trung tâm của CLB. Thế nhưng, để một người như vậy thi đấu tốt trong một tập thể rõ ràng cần có thời gian

    Để chuẩn bị cho cuộc chiến với Tottenham cuối tuần này tại bán kết Cúp FA, HLV Jose Mourinho đã quyết định cất nhiều trụ cột trong trận đấu rạng sáng nay với Bournemouth, trong đó có cái tên Alexis Sanchez. Thế nhưng, chứng kiến màn trình diễn của 'những kẻ bị ruồng bỏ' như Anthony Martial và Marcus Rashford trong chiến thắng Bournemouth, hẳn Mourinho sẽ đối mặt với cơn đau đầu không hề nhẹ và không loại trừ khả năng ông phải cân nhắc loại bỏ Sanchez vào cuối tuần này.

    Xét về tài năng và đẳng cấp, rõ ràng Alexis Sanchez ăn đứt hai người đồng nghiệp trẻ, dù vậy, đây dường như chưa phải là thời điểm để anh trở thành một mảnh ghép hoàn hảo trong đội hình Man United. Trước khi kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay bắt đầu, gần như không có thông tin Sanchez sẽ gia nhập Quỷ đỏ. Điều đó cho thấy, tiền đạo Chile không thật là ưu tiền hàng đầu của Mourinho cho đội hình Man United. Những cái tên được liên kết với Man United là Antoine Griezmann và Gareth Bale.

    Góc nhìn: 'Trảm' Sanchez, Man Utd mới mơ đến chung kết Cúp FA - Bóng Đá

     Sanchez khởi đầu không tốt tại Man United.

    Sanchez đến Man United vào Tháng Giêng chủ yếu xuất phát từ những tình hình của đội chủ sân Old Trafford thời điểm đó. Họ cần một sự bổ sung để đá Champions League, để cạnh tranh chức vô địch Premier League và ngăn cản Man City thăng tiến sức mạnh. Thế nên, Man United đã mua Sanchez và nhận hậu quả cho sự không kiên định của chính họ. Giờ đây, cứu cánh cuối cùng của Man United là Cúp FA cũng có thể bị hủy hoại nếu Mourinho mù quáng tin vào Sanchez.

    Tiền đạo Chile là mẫu cầu thủ thích rê dắt, hoạt động rộng và thường được xem là trung tâm của một đội bóng. Thế nhưng, để một cầu thủ như vậy thi đấu tốt trong một tập thể rõ ràng cần có thời gian. Anh không thể bước đến một đội bóng mới và buộc những 'ma cũ' phải phục vụ cho lối chơi của mình. Ấy vậy mà những ngày tháng đầu tiên của Sanchez tại Man United, anh chơi cứ như thể đang thi đấu cho Arsenal. Kết quả, Sanchez trở nên lạc lõng trong đội hình Quỷ đỏ.

    Những chiến thắng trước Swansea và Man City mới đây cho thấy sự nỗ lực rất lớn của tiền đạo Chile trong việc hòa nhập với lối chơi của toàn đội. Sanchez đã bắt đầu biết đóng vai người hỗ trợ và hy sinh nhiều hơn. Thế nhưng, một sự thật phũ phàng, để thực hiện vai trò đó, Martial và Rashford có thể làm tốt hơn và ổn định hơn so với Sanchez.

    Một thống kê đơn giản đủ để chứng minh điều này, tỉ lệ chuyền bóng của Sanchez trong những lần ra sân cho Man United ở Premier League chỉ là 74% thấp hơn Rashford (77%) và Martial (82%). Đó là tiếng nói của thống kê, còn thực tế, với việc gắn bó cùng Man United nhiều năm Rashford cùng Martial rõ ràng hiểu lối chơi đội bóng cùng những người đồng đội hơn Sanchez.

    Góc nhìn: 'Trảm' Sanchez, Man Utd mới mơ đến chung kết Cúp FA - Bóng Đá

     Mourinho nên tin vào Martial và Rashford trong nỗ lực thoát khỏi cảnh trắng tay trong năm nay.

    Tới đây, khi đối đầu với Tottenham, một đội bóng rất mạnh, tại bán kết Cúp FA, Man United cần phải thi đấu cẩn trọng, tạo được sự cân bằng trong đội hình. Thiết nghĩ, để có được điều này, Mourinho nên dùng Rashford và Martial thay vì Sanchez. Hai cầu thủ trên đủ khả năng tạo sự đột biến như Sanchez nhưng họ hơn hẳn anh trong việc tuân thủ chiến thuật và thực hiện đúng đấu pháp Mourinho đưa ra.

    Huyền thoại Man United, Paul Scholes cũng có cùng nhận định: "Tôi nghĩ rằng quyết định lớn nhất trong cuộc chiến tại Wembley tới đây là việc hai cầu thủ sẽ chơi bên cạnh Lukaku trên hàng công. Tôi sẽ chọn Rashford và Martial nhưng tôi nghĩ Mourinho sẽ đưa Sanchez trở lại đội hình. Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời nhưng thời điểm hiện tại Sanchez vẫn chưa thể hiện được điều đó tại Man United. Rashford và Martial là những lựa chọn tốt hơn."

    Có câu 'lùi một bước tiến mười bước' và đây là lúc Mourinho cùng Sanchez nên 'lùi lại'. Tiền đạo Chile là một tài năng to lớn nhưng hiện tại chưa phải là thời điểm thích hợp để anh tỏa sáng ở Man United. 2018/19 mới là mùa giải giành cho Sanchez tại Old Trafford. Cúp FA tới đây Sanchez nên nhường lại sân khấu cho những người đã gắn bó nhiều năm với Man United và đón nhận niềm vui chiến thắng trên băng ghế dự bị.

    Thành Đạt - BongDa.com.vn - TTVN | 19:55 19/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...