Salah thất vọng tột cùng vì Ai Cập thua đau phút cuối
21:16 Thứ sáu 15/06/2018
BongDa.com.vn Tiền đạo đang thuộc biên chế Liverpool đã thể hiện sự thất vọng khi đội nhà để thua đáng tiếc.

Khi chấn thương vẫn chưa lành hẳn, HLV Hector Cuper đã không mạo hiểm sử dụng Mohamed Salah trong trận ra quân ở bảng A. Thực tế trên sân cho thấy, các cầu thủ đến từ châu Phi đã thi đấu chắc chắn và gây không ít khó khăn cho các cầu thủ Uruguay.

Tuy nhiên, bàn thắng ở phút 89 của trung vệ Jose Gimenez đã giúp đoàn quân Oscar Tabarez có được 3 điểm quý giá. Đây là trận đấu mà đội bóng Nam Mỹ đã chơi khá bế tắc, đặc biệt là Luis Suarez khi tiền đạo của Barcelona có ngày thi đấu kém duyên.

Ngay sau bàn thua của Ai Cập, máy quay đã lia đến vị trí của Mohamed Salah trên băng ghế dự bị. Cầu thủ 25 tuổi đã bày tỏ sự thất vọng cùng hành động lắc đầu ngao ngán. Đây là điều dễ hiểu khi các cầu thủ Ai Cập đã thi đấu tốt trong phần lớn thời gian trận đấu.

Ai Cập thua phút cuối, Salah chết lặng trên ghế dự bị - Bóng Đá

 Mohamed Salah đã rất thất vọng khi đội nhà thua trận. 

Giới chuyên môn cho biết HLV Hector Cuper đã cất Mohamed Salah trên băng ghế dự bị và bước vào trận đấu hôm nay với tâm lý cầu hòa. Tuy nhiên, kế hoạch của chiến lược gia 62 tuổi đã phá sản. Trong trận đấu thứ hai gặp ĐT Nga, Mohamed Salah nhiều khả năng sẽ xuất phát ngay từ đầu và Ai Cập buộc phải thắng nếu muốn giành quyền đi tiếp.

Trong khi đó, với 3 điểm có được, Uruguay tạm thời xếp thứ hai tại bảng A sau ĐT Nga do thua về hiệu số bàn thắng.

Kha Võ | 21:00 15/06/2018