MỚI NHẤT :
  • De La Fuente phải dũng cảm loại bỏ Pedri ở EURO 2024
  • Khoảnh khắc ngỡ ngàng trận Man City - Real Madrid
  • Lời hứa của Mikel Arteta sau khi Arsenal bị loại
  • Rodri không phục chiến thắng của Real Madrid
  • Aston Villa chốt tương lai Douglas Luiz
  • Tiền đạo của Leverkusen được đề cử vào đội hình tiêu biểu Bundesliga
  • Ancelotti nói gì với Pep Guardiola ngay sau trận đấu?
  • Cơn thịnh nộ sắp đổ bộ Premier League
  • 4 gương mặt chắc chắn chia tay Atletico hè này
  • Phản ứng đáng khen của Declan Rice ngay sau thất bại
  • "U23 Việt Nam đã không chơi tốt như trình độ vốn có"
  • Liệu Bayern có thể vô địch cúp C1 năm nay?
  • Quân bài Tuchel đã dùng để khắc chế cứng Arsenal
  • 3 lý do khiến Barca thất bại trước PSG
  • M.U xác định mục tiêu thay Wan-Bissaka
  • Giám đốc Barca gặp mặt ngôi sao 60 triệu euro
  • Liverpool cần một phép màu trên đất Italia
  • Ajax tái hợp người cũ từ M.U?
  • HLV Kuwait ca ngợi 3 cầu thủ Việt Nam, không có Vĩ Hào
  • Chấm điểm Bayern 1-0 Arsenal: Kimmich xuất sắc nhất
  • Kyle Walker gây sốt khi cho Vinicius 'hít khói'
  • Chấm điểm Real 1-1 Man City: Vinh danh Lunin
  • Real xứng danh kẻ diệt vương
  • Carlo Ancelotti: "Real Madrid không bao giờ chết"
  • "Đối với tôi, bàn thắng thứ hai là một sự ô nhục thực sự"
  • 5 điểm nhấn Man City 1-1 Real (pen 3-4): Vỡ mộng 2 cú ăn 3; Đẳng cấp là mãi mãi
  • Harry Kane "hả hê" khi Bayern Munich đánh bại Arsenal
  • Premier League sạch bóng ở Champions League
  • 3 hạt sạn của U23 Việt Nam trong trận thắng Kuwait
  • Mikel Arteta "cạn lời" với các học trò sau thất bại
  • Chấm điểm Arsenal: Thất vọng Saka; Thảm họa điểm 4
  • Loại Man City, Real đón nỗi lo trước thềm El Clasico
  • Penalty cân não, Man City thành cựu vương C1
  • Gây thất vọng, Bukayo Saka bị huyền thoại Arsenal chỉ trích
  • Bị loại khỏi C1, CĐV Arsenal chỉ rõ 'tội đồ'
  • 5 điểm nhấn Bayern 1-0 Arsenal: Đẳng cấp khác biệt; Chu kỳ 'buông'
  • ''Ông kẹ'' của Arsenal ở Champions League
  • Jurgen Klopp phủ nhận vấn đề của Liverpool
  • Man Utd săn tìm Kobbie Mainoo mới
  • Gục ngã ở Allianz Arena, Arsenal ngậm ngùi nhìn Bayern vào bán kết
  • Salah nói lời khiến CĐV Roma đau nhói

    11:13 Thứ ba 24/04/2018

    BongDa.com.vn Có lẽ giờ đây, Salah chính là cầu thủ muốn trận đại chiến nhanh chóng diễn ra nhất, bởi anh sẽ có dịp được tái ngộ những người đồng đội cũ ở AS Roma.

    Trước khi chuyển tới Anfield, Salah đã từng có khoảng thời gian 2 năm trong màu áo của bầy sói. Và vào rạng sáng ngày mai, một “ngày về” đầy cảm xúc đang chờ anh khi Liverpool chạm trán AS Roma để giành một tấm vé vào chơi trận chung kết UEFA Champions League.

    Cũng như các đồng đội, cầu thủ người Ai Cập cũng đang nóng lòng chuẩn bị cho cuộc đại chiến, đồng thời khẳng định, anh sẽ không để những tình cảm cá nhân ảnh hưởng tới tham vọng hướng tới một chiến thắng của bản thân cũng như của cả tập thể.

    Trả lời chương trình Premier League Productions, tiền đạo cánh này nói:

    “Tôi đã chơi ở đó 2 năm. Đó là quãng thời gian thực sự tuyệt vời, thế nhưng thật không ngờ Liverpool sẽ phải đối đầu với Roma.”

    “Tuy không còn ở Olimpico nữa, nhưng tôi và các đồng đội cũ vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, dù sao đi nữa chúng tôi vẫn là những người bạn tốt.”

    Nguồn Internet

    Salah khẳng định muốn một chiến thắng trước Roma.

    “Ở Anfield, tôi cũng cảm thấy vô cùng phấn khích mỗi lần ra sân. Tôi yêu cảm giác được thi đấu, yêu những NHM, và thật tuyệt là họ cũng yêu tôi.”

    “Dĩ nhiên trên tư cách một cầu thủ tôi rất muốn người bước tiếp là Liverpool, thế nhưng hi vọng là Roma cũng sẽ chơi một trận đấu thật tốt.”

    Salah mới có 3 lần được chơi trên sân Anfield ở Champions League, nên tất nhiên cầu thủ người Ai Cập sẽ không muốn phung phí một cơ hội tốt như trận đấu rạng sáng mai. Chân sút này nói thêm:

    “Sẽ là một điều gì đó hết sức phi thường nếu bạn là người đem về danh hiệu Champions League cho một CLB lớn như Liverpool.”

    “Nó vô cùng có ý nghĩa với chúng tôi – các cầu thủ, với thành phố này, với NHM, với tất cả mọi người, và bởi thế toàn đội chắc chắn sẽ thi đấu với hơn 100% nỗ lực.”

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Kính Hoa Thủy Nguyệt - BongDa.com.vn - TTVN | 10:30 24/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...