MỚI NHẤT :
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Salah nhận thêm giải thưởng quý giá

    21:10 Thứ ba 01/05/2018 | 1

    Mohamed Salah tiếp tục được xướng tên với danh hiệu Cầu thủ hay nhất Ngoại hạng Anh mùa bóng 2017-2018, lần này là do Hiệp hội Báo chí Anh (FWA) bình chọn.

    Fan Liverpool hô vang tên Salah tại sân sau siêu phẩm lốp bóng Salah đã có một trận đấu tuyệt hay vào đêm qua và chính anh cũng được các cổ động viên nhà hô vang tên mình trên các góc khán đài.

    Cuối tháng 4 vừa qua, chân sút số 1 Premier League năm nay đã vượt qua cả De Bruyne và Harry Kane để chiến thắng ở hạng mục Cầu thủ hay nhất mùa giải do Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) bầu chọn.

    Thừa thắng xông lên, tiền đạo người Ai Cập cũng giành được số phiếu tín nhiệm cao nhất của Hiệp hội Báo chí Anh, trở thành cầu thủ châu Phi đầu tiên trong lịch sử giải Ngoại hạng được tôn vinh ở giải thưởng này.

     - Bóng Đá

     Salah lại đánh bại De Bruyne ở giải thưởng cá nhân.

    Như vậy, Salah đã trở thành cầu thủ thứ 15 đoạt danh hiệu Cầu thủ hay nhất mùa giải do cả Hiệp hội Báo chí và Hiệp hội cầu thủ bình chọn.

    Mohamed Salah cũng là cầu thủ đầu tiên của Liverpool đoạt danh hiệu này sau tiền đạo Luis Suarez mùa giải 2013-2014. Đó cũng là mùa giải cuối cùng danh hiệu cá nhân này xướng tên một cầu thủ không thuộc đội bóng đoạt chức vô địch Ngoại hạng.

    Trước Salah, chỉ có hai cầu thủ thuộc biên chế Quỷ đỏ vùng Meyserside nhận được sự ủng hộ cao nhất của Hiệp hội Báo chí, đó là chân sút Luis Suarez và cựu thủ quân Steven Gerrard.

    Trong một cuộc thăm dò trước đó tại Hiệp hội Báo chí Anh, số người bình chọn cho Salah cao hơn 20 phiếu so với số phiếu ủng hộ De Bruyne. Tổng số các nhà báo tham dự cuộc thăm dò chiếm đến 90% nhân sự trong cuộc bình chọn chính thức.

     - Bóng Đá

     Mùa giải 2017/18 đại thành công của Salah.

    Về thứ 3 tại hạng mục này là Harry Kane. Các đề cử còn lại gồm có: Sergio Aguero, Christian Eriksen, Roberto Firmino, Nick Pope, David Silva, Raheem Sterling và Jan Vertonghen.

    Trước mắt, Salah cùng các đồng đội vẫn còn một mục tiêu lớn cần phải chinh phục: danh hiệu cao quý Champions League. Thầy trò HLV Juergen Klopp sẽ có cuộc hành quân tới thành Rome để thi đấu trận bán kết lượt về với AS Roma rạng sáng thứ 5 tuần này.

    Trong trận lượt đi, The Kop đã có chiến thắng 5-2 trước đại diện của Italy. Riêng Salah đã có màn trình diễn hết sức ấn tượng với 2 bàn thắng đẳng cấp cùng 2 pha kiến tạo giúp đồng đội ghi bàn.

    Bích Hiền | 19:55 01/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...