MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Sagna: 'Man City sẽ vô địch liên tiếp, bởi họ dựa trên cầu thủ trẻ'

    01:08 Thứ ba 12/06/2018

    BongDa.com.vn Cựu hậu vệ của Manchester City tin rằng đội bóng cũ của mình sẽ có mùa giải giành danh hiệu thứ 2 dưới thời HLV Pep Guardiola.

    Mùa giải 2017/2018, Manchester City đã lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh một cách đầy thuyết phục. Mặc dù không thể san bằng thành tích bất bại của Arsenal 14 năm về trước, Pep Guardiola và các học trò cũng đã thiết lập một loạt kỷ lục mới tại giải đấu này.

    Tuy nhiên, không có nhiều người tin rằng nửa xanh thành Manchester sẽ bảo vệ được ngôi vương của mình, bởi thế cục Ngoại hạng Anh nhiều năm gần đây có quá nhiều biến động.

    John Stones sẽ nhận sự trợ giúp đặc biệt từ Pep Guardiola - Bóng Đá

     Ít người tin Pep có thể cùng Man City bảo vệ ngôi vương.

    Kể từ khi Manchester United vô địch 3 lần liên tiếp giai đoạn 2006-2009, không một đội bóng nào có thể bảo vệ thành công chức vô địch Premier League, thậm chí CLB Leicester City cũng đã một lần chen chân vào danh sách này.

    Nhưng cựu hậu vệ của Man City, Bacary Sagna, lại tin rằng đội bóng cũ của anh đang nắm trong tay những yếu tố quan trọng để có thể thành công lâu dài.

    "Họ có thể tiếp tục chiến thắng ở mùa giải tới và cả một thời gian dài nữa bởi họ đang có nền tảng là những cầu thủ trẻ."

    "Hầu hết đều ở độ tuổi 22, 23. Man City đang xây dựng đội hình cho khoảng thời gian 5 năm tới. Tôi nghĩ họ sẽ vô địch liên tiếp một vài năm tới, thậm chí sẽ tiến tới giành Champions League."

    "Đây sẽ thực sự là một lời tuyên bố vĩ đại bởi 10 năm về trước Man City vẫn là một đội bóng nhỏ, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều."

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thanh Vũ | 00:20 12/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...