MỚI NHẤT :
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • M.U cần tránh Casemiro thứ hai
  • Roy Keane chỉ ra nhân tố xuất sắc nhất Arsenal ở trận thua Wolverhampton

    18:32 Thứ hai 30/11/2020

    BongDa.com.vn Cựu danh thủ Manchester United Roy Keane đã chỉ ra nhân tố thi đấu nổi bật nhất trong thành phần Arsenal ở trận thua Wolverhampton.

     

     Đẳng cấp của thủ thành Bernd Leno

    Rạng sáng nay (30/11, giờ Việt Nam), Arsenal đã bất ngờ nhận trận thua 1-2 trước Wolverhampton ngay trên sân nhà Emirates. Tác giả bàn thắng duy nhất của đội chủ sân Emirates là Gabriel Magalhaes. Thất bại này đã đẩy The Gunners rơi xuống vị trí thứ 14 trên BXH khi chỉ mới có 13 điểm trong tay.

    Sau trận đấu, Roy Keane đã chỉ ra nhân tố chơi đầy cố gắng trong bức tranh ảm đạm của đội bóng thành London. Trên Sky Sports, cựu danh thủ Manchester United cho hay: "Đó là một pha rót bóng tuyệt hảo [của Willian] và lúc đó chúng tôi còn đang bận tán dương quả chuyền thì Gabriel đã tung cú đánh đầu hiểm hóc.

    Roy Keane chỉ ra nhân tố xuất sắc nhất Arsenal ở trận thua Wolverhampton - Bóng Đá

    Gabriel Magalhaes là điểm sáng của Arsenal ở trận thua Wolverhampton.

    Thật là một bàn thắng đẹp, một pha dứt điểm bằng đầu mẫu mực. Cậu ta đã nỗ lực rất nhiều trong tình huống bật nhảy lên. Có đến 4 cầu thủ của Wolverhampton vây quanh, thậm chí Gabriel còn bị kéo áo. Nhưng quyết tâm đã giúp cậu ta làm nên kỳ tích. Và đó cũng là điểm sáng duy nhất của Arsenal ở trận đấu này."

    Nói về màn trình diễn tổng thể của Arsenal, Roy Keane nhận định: "Tôi nghĩ rằng các cầu thủ Arsenal đã có một trận đấu tệ hại. Họ không có sức chiến đấu và thi đấu có phần ẻo lả. HLV đã không đưa ra được kế sách nào để tạo nên sự đột biến thế nên kết quả này là hoàn toàn xứng đáng."

    Đăng Huy | 18:02 30/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...