MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Roy Keane châm biếm: ''2 cậu ấy nên ngồi bình luận trong phòng thu là hơn''

    10:38 Thứ bảy 12/10/2019

    BongDa.com.vn Thất bại của ĐT Anh tiếp tục khiến các tuyển thủ bị chỉ trích nặng nề.

    Ở lượt trận vòng loại Euro 2020 vừa kết thúc, mặc dù đã vượt lên dẫn trước nhờ quả phạt đền của Harry Kane, ĐT Anh cuối cùng lại phải chịu thất bại với tỷ số 1-2 dưới tay chủ nhà CH Séc. Màn trình diễn nghèo nàn của một số cầu thủ trong đội hình Tam Sư đã bị cựu danh thủ Roy Keane chỉ trích thậm tệ. Sau khi bày tỏ sự giận dữ với Danny Rose, cựu tiền vệ của Manchester United tiếp tục ‘’chĩa mũi dùi’’ vào 2 cái tên nơi tuyến giữa.

    "Tôi nghĩ đây là một màn trình diễn rất nghèo nàn", Keane nói với ITV. "Tôi không nghĩ rằng ĐT Anh đã thực sự chơi bóng. Họ đã gặp may mắn, được hưởng một quả phạt đền sau 5 phút, và bạn những tưởng họ sẽ tiếp tục bùng lên từ đó.’’

    Keane: 'Henderson and Rice – they might as well sit with us in the studio' - Bóng Đá

    Roy Keane châm biếm nhận xét về màn trình diễn của Jordan Henderson và Declan Rice.

    "Nhưng không, họ đã thực sự cẩu thả. Những người như Henderson và Rice - họ nên ngồi bình luận với chúng ta trong phòng thu là hơn."

    Trận thua CH Séc là thất bại đầu tiên mà thầy trò Gareth Southgate phải nhận ở vòng loại Euro 2020. Đáng chú ý, kết quả 1-2 trên sân Sinobo cũng khiến Tam Sư chính thức chia tay kỷ lục không thua ở một trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại (Euro hoặc World Cup) trong 10 năm qua.

    Xem Jadon Sancho tập luyện cùng đồng đội tại ĐT Anh:

    Ngọc Bách | 10:00 12/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...